Cô học trò học giỏi địa lý với niềm đam mê khám phá tự nhiên

Sau hơn 20 năm, tỉnh Khánh Hòa có học sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia. Em Đoàn Huỳnh Minh Thư, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi này, nhờ tình yêu, niềm đam mê khám phá thế giới tự nhiên.

Chú thích ảnh
Em Đoàn Huỳnh Minh Thư, lớp Chuyên Anh 2, trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Minh Thư cho biết, em khá bất ngờ và xúc động khi biết kết quả bản thân đạt giải Nhất. Minh Thư kể, em tham gia học tập và khám phá môn Địa lý khá muộn. Từ thời điểm vào Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, mỗi giờ lên lớp, em được cô giáo truyền dạy những kiến thức rất bổ ích, thiết thực và dễ hiểu. Từ đó làm em yêu thêm thế giới và muốn tìm hiểu kỹ hơn những vấn đề về địa lý. Bắt đầu từ những bài học ở sách giáo khoa, Minh Thư dần dần mở rộng các kiến thức bằng cách xem bài giảng, thông tin ở mạng internet và sách chuyên ngành Địa lý do cô giáo giới thiệu và ước mơ chinh phục kiến thức Địa lý.

Nhận thấy tiềm năng học tập của Minh Thư, các giáo viên của Trường đã giới thiệu, đưa Minh Thư vào đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường. Năm Minh Thư học lớp 10, lần đầu tiên em thử thách bản thân tham gia Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 lần thứ XXVII được tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh), qua đó em đạt huy chương Đồng môn Địa lý.

Không dừng lại ở kết quả đó, Minh Thư tiếp tục trau dồi việc học địa lý của mình bằng cách tự học nhiều hơn nữa. Minh Thư tự đặt các mục tiêu trong việc học tập, có những lúc khó khăn, cô học trò này cũng đặt cho mình nhiều câu hỏi: “Tại sao không bắt đầu, phải học thì mới biết bản thân có sức đến đâu, phải luôn cố gắng hết sức cho việc học. Địa lý là môn học giao thoa giữa tự nhiên và xã hội. Học địa lý, bản thân sẽ phải bắt đầu từ lý thuyết, dần dần là lập luận…”. Từng câu hỏi khó về địa lý, bằng sự nỗ lực học tập mỗi ngày, Minh Thư đã giải quyết triệt để. Minh Thư cho biết, thông qua học địa lý, các kiến thức xã hội và tự nhiên của em ngày càng phong phú. Em đã trình bày, diễn đạt mạch lạc, hay hơn, dẫu em không học chuyên Văn.

Minh Thư chia sẻ bí kíp đạt giải cao của mình là thoải mái tinh thần khi làm bài thi và quan trọng hơn là trước đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng các kiến thức để thi. Trong quá trình ôn luyện, ngoài việc giải đề thi mẫu, tham khảo các thông tin ở các sách chuyên ngành thì bản thân thí sinh phải tự mình lập luận, phân tích các kiến thức địa lý gắn với cuộc sống hàng ngày. Đối với các nội dung khó học, phải đi sâu lý thuyết, vận dụng kiến thức thực tiễn để phân tích.

Điều quan trọng nhất ở Minh Thư là tìm ra phương pháp tự học và hoàn toàn tự học ở nhà. Minh Thư học theo các hướng dẫn trong sách, trên mạng. Những vấn đề chưa hiểu hết, Minh Thư tìm gặp thầy cô để được xin giải đáp. Trong việc học tập của em, bố mẹ em luôn là những người động viên, định hướng để em có tính tự giác cao trong học tập.

Cô Vũ Thu Phương, giáo viên bồi dưỡng môn Địa lý cho Minh Thư nhận xét: Minh Thư là cô học trò học giỏi và rất nỗ lực, cầu tiến trong quá trình bồi dưỡng. Những kiến thức thầy cô dạy, Minh Thư biết cách phân tích, tổng hợp và lập luận rất tốt.

“Điểm mạnh lớn nhất mà chúng tôi nhận thấy ở cô học trò này chính là khả năng tự học. Em tự tìm đọc tài liệu, hay hỏi mượn thầy cô sách chuyên ngành để mở rộng kiến thức trong bài viết, làm phong phú thêm lập luận. Ngoài ra, em còn tự tìm nhiều nguồn đề từ các tỉnh khác, tìm ra các dạng câu hỏi mới để cùng thầy cô mổ xẻ, tìm hướng đi. Em vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn động lực để các em học sinh khác nỗ lực hơn trên con đường chinh phục tri thức!”, cô Phương chia sẻ.

Chú thích ảnh
Em Đoàn Huỳnh Minh Thư, lớp Chuyên Anh 2, trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhận giấy khen trong học tập năm học 2022 - 2023. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2023 - 2024, tỉnh có 34 thí sinh đạt giải, tăng 20 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 32 thí sinh của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Nha Trang) với 1 giải Nhất ở môn Địa lý, 6 giải Nhì, 8 giải Ba, 17 giải Khuyến Khích; 1 thí sinh của Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa) đạt giải Ba; 1 thí sinh của Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng (thành phố Nha Trang) với giải Ba. Ngoài ra, có 2 học sinh (môn Toán và Vật Lý) của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic dự thi quốc tế năm 2024.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vui mừng cho biết, tỉnh có nhiều kết quả cao trong Kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023, trong đó phải kể đến giải Nhất của học sinh Minh Thư. Sự cố gắng của toàn bộ giáo viên, học sinh và các cá nhân đạt giải được sở và UBND tỉnh ghi nhận và có những phần quà khen thưởng trong thời gian tới. “Chúng tôi mong các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, có kết quả cao hơn trong các kỳ thi tới. Từ đây, khẳng định sức học và sự nỗ lực của các em trên con đường tri thức; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của toàn tỉnh”, ông Võ Hoàn Hải thông tin.

Phan Sáu (TTXVN)
Học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý chia sẻ bí quyết thành công
Học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý chia sẻ bí quyết thành công

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trung học phổ thông năm học 2023 – 2024, đội tuyển Địa lý của trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh toàn thắng với 100% học sinh tham dự đều đạt giải với 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 4 giải Ba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN