“Chuỗi trường học hữu nghị” khởi đầu hành trình mới tại Nghệ An

Ngày 20/1, dự án “Chuỗi trường học hữu nghị” tiến hành trang bị cơ sở vật chất cho các trường học khó khăn, đã khởi đầu hành trình mới tại ngôi trường THCS Bài Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Xác định, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là một vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn. Năm 2011, “Chuỗi trường học hữu nghị” do Canon Việt Nam thực hiện đã đến trường THCS Bài Sơn để hỗ trợ xây dựnghệ thống nhà vệ sinh và khu rửa tay đạt chuẩn cho trường. Trải qua gần 5 năm, trườngTHCS Bài Sơn hiện còn là trường học với những ngôi nhà cấp 4, sân trường đã bong tróc. 

Lần này, 50 tình nguyện viên đã không ngại đường xa mà trở lại nơi đây để trực tiếp lắp ghép hơn 120 bộ bàn ghế cho học sinh và 08 bộ giáo viên của trường, cũng như để được một lần nữa gặp lại và giao lưu với những người dân xóm núi. Bên cạnh đó, Canon còn tổ chức các hoạt động nhiếp ảnh thú vị để khơi gợi niềm yêu thích của các em đối với bộ môn nghệ thuật này.

 

Những bộ bàn ghế mới sẽ đồng hành cùng các em học sinh xóm núi.


Trường THCS Bài Sơn là trường học khởi đầu dự án Chuỗi trường học hữu nghị năm 2016.

Với mục đích cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh các huyện miền núi khó khăn và khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh, từ năm 2007 đến nay, dự án “Chuỗi trường học hữu nghị Canon” đã hỗ trợ 41 trường học hữu nghị tại 18 tỉnh miền Bắc và miền Trung, xây dựng mới 102 phòng học, 2 phòng giáo viên, 14 khu vệ sinh và rửa tay đạt chuẩn. Không những thế, hàng năm công ty còn về thăm và hỗ trợ trang thiết bị như: máy ảnh, máy in, máy tính, tủ sách Canon, giường tầng,… cho các trường. Năm 2016, “Chuỗi trường học hữu nghị” với mạng lưới tình nguyện viên sẵn có dự kiến sẽ còn tiếp tục đi đến nhiều vùng đất khó khăn của cả nước.

PV
“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu
“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu

Xã Nậm Xe, tỉnh Lai Châu là một xã vùng biên nằm cách mực nước biển gần 2000m. Độ cao đồng nghĩa với những khắc nghiệt của khí hậu, của điều kiện sống. Bởi thế, những tấm áo, những phần quà của đoàn tình nguyện “Tết ấm biên cương 2016” gửi tới đây là mang tới những ấm áp, thân thương...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN