Chuỗi bài giảng toán ứng dụng của VIASM được tài trợ

Đây là thông tin đưa ra tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Bản Việt và Viện nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM), diễn ra vào chiều 24/8 tại Hà Nội.

Chuỗi bài giảng toán ứng dụng sẽ có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, để chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ và hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính – ngân hàng ở Việt Nam. Chuỗi bài giảng sẽ được VIASM thực hiện định kỳ hàng năm.

Lễ ký kết.

Bài giảng đầu tiên trong chuỗi bài giảng là về ứng dụng toán trong cơ học chất rắn được thực hiện bởi GS John Ball (ĐH Oxford, Vương Quốc Anh) tại VIASM (Hà Nội) vào ngày 23 và 25/8/2016. Trước đó, GS John Ball đã có một bài giảng tại ĐH Huế vào ngày 15/8. Dự kiến bài giảng năm 2017 với chủ đề ứng dụng toán trong biến đổi khí hậu, được giảng bởi GS Henri Berestycki (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Toán CAMS, CNRS- EHESS)- người cũng đã tới Việt Nam tư vấn về ứng dụng toán trong kinh tế tài chính – ngân hàng trong năm vừa qua.


GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của VIASM chia sẻ, lần đầu tiên một đơn vị tài trợ cho một chuỗi bài giảng về toán, điều này chưa từng có ở Việt Nam. VIASM sẽ thành lập chuỗi bài giảng hàng năm về khoa học ứng dụng. Với mức kinh phí thường xuyên hơn, VIASM sẽ mời các nhà toán học nổi tiếng có thời gian biểu chặt chẽ. Việc làm này cũng phù hợp với định hướng phát triển nghiên cứu ứng dụng của Viện. Tôi rất mừng, bài giảng đại chúng do GS John Ball diễn ra hôm qua (23/8) thu hút được đông đảo sinh viên, giáo viên dạy toán tham gia. Chưa bao giờ có nhiều sinh viên tham gia như vậy.


“Bên cạnh các bài giảng về toán ứng dụng, tôi sẽ đề nghị các GS tham gia giảng các bài giảng đại chúng ở địa phương. Bài giảng sẽ dành cho những người có kiến thức tối thiểu về toán: giáo viên, sinh viên…”, GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh.


“Đối với các nước trên thế giới đây là hoạt động thường lệ và diễn ra hàng tuần, theo quỹ nghiên cứu sinh của nhà nước hoặc trường ĐH lớn có kinh phí đặc biệt do các nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ”, GS Ngô Bảo Châu cho biết. 

Lê Vân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN