Chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường

Trước thực trạng học sinh đánh nhau trong trường học có chiều hướng gia tăng, bà Phan Thị Dạ Thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An vừa có văn bản đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp tăng cường chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường tại trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với cơ quan, phòng, ban, tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong quản lý, chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường diễn ra ở đơn vị, địa phương, đặc biệt việc xảy ra bên ngoài nhà trường, liên quan đến thanh thiếu niên ngoài nhà trường. Các đơn vị, nhà trường thường xuyên phối hợp, trao đổi, nhắc nhở phụ huynh quan tâm nhiều hơn đối với học sinh có nguy cơ gây bạo lực để giáo dục, kịp thời giải quyết, ngăn chặn tình trạng bạo lực xảy ra.

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị, trường học tham mưu UBND địa phương xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh; phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong quản lý, ngăn chặn tình trạng bạo lực ngoài nhà trường.

Các nhà trường phối hợp ngành chức năng như Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên cấp huyện, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Long An… tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi kỹ năng phòng, chống bạo lực, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, ứng xử trên môi trường mạng.

Riêng đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa, Sở đề nghị Trưởng phòng có văn bản chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng; phối hợp Công an huyện giải quyết triệt để những thanh thiếu niên bên ngoài nhà trường tham gia đánh học sinh Trường Trung học Cơ sở Nhị Thành. Đồng thời chỉ đạo Trường thường xuyên theo dõi, sau khi cơ quan Công an giải quyết vụ bạo lực học sinh của trường, Trưởng phòng báo cáo kết quả giải quyết, xử lý vi phạm của học sinh các trường Trung học Cơ sở Nhị Thành, Thị Trấn, Bình An; kết quả xử lý của cơ quan Công an đối với thanh thiếu niên bên ngoài nhà trường về Sở.

Trước đó, trưa 5/12, tại một khu dân cư ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa xảy ra vụ nữ sinh lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Nhị Thành, xã Nhị Thành bị nhóm học sinh đánh hội đồng, lột đồ. Vụ việc này được phát tán trên mạng gây bức xúc trong cộng đồng.

Thanh Bình  (TTXVN)
Giải mã cùng luật sư: ‘Liều thuốc' đặc trị 'căn bệnh’ bạo lực học đường
Giải mã cùng luật sư: ‘Liều thuốc' đặc trị 'căn bệnh’ bạo lực học đường

Trong chuyên mục Podcast “Giải mã cùng luật sư’’ kỳ này của Báo Tin Tức, phóng viên Minh Phương trao đổi với luật gia Đặng Văn Thành về vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là vấn nạn bạo lực học đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN