Cảnh cáo toàn ngành cô giáo tổ chức hành hung bạn là thỏa đáng?

Trong những ngày qua, sự việc một cô giáo ở Hà Tĩnh vì nghi bạn tung ảnh “nóng” đã tổ chức hành hung bạn trong taxi. Dù công an và ngành giáo dục Hà Tĩnh đã vào cuộc xử lý theo luật định nhưng dư luận vẫn còn băn khoăn về mức xử phạt.

Vừa qua, một giáo viên trường THCS Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vì nghi bạn tung “ảnh nóng” lên mạng xã hội nên giáo viên này đã cùng hai người khác hành hung bạn trên taxi. Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhóm người này về hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác. Cả hai bên đã thỏa thuận bồi thường, chị Ngọc có đơn từ chối giám định thương tích và đề nghị không khởi tố vụ án.

Đại diện nhà trường ra quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn ngành đối với cô Trần Thị Phương (giáo viên dạy môn Mỹ Thuật) vì có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác.


Một bộ phận dư luận cho rằng mức kỷ luật đối với giáo viên này là chưa thảo đáng bởi đã vi phạm trầm trọng đạo đức nhà giáo.


Ngày 13/1/2017, trao đổi với PV Báo Tin Tức, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, sự việc như vậy sẽ do phòng giáo dục thị xã quản lý và báo cáo. Theo nguyên tắc thì sự việc đã vi phạm đạo đức, lối sống nhà giáo thì cần xử lý nghiêm theo quy định.


Chia sẻ về sự việc này, TS Vũ Thu Hương, ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, với hình thức kỉ luật cảnh cáo toàn ngày là phù hợp với quy định về khen thưởng và kỉ luật của cán bộ công nhân viên trong các đơn vị hành chính nhà nước. Với nhà trường, rất cần có những biện pháp kỉ luật khác phù hợp hơn như: tạm đình chỉ việc giảng dạy của người giáo viên này trong thời gian 1, 2 năm và chuyển sang công tác văn phòng tạm thời. Việc đuổi giáo viên ra khỏi ngành trong trường hợp này là không hợp lý. Nếu họ sai, họ cần được giáo dục để nhìn nhận rõ sai lầm của mình và sửa chữa chứ không phải là đấu tố hay đuổi việc. Tuy nhiên, trong ngành giáo hiện nay chưa có hình thức kỉ luật tạm đình chỉ việc giảng dạy trong thời gian ngắn và chuyển sang làm công tác văn phòng tạm thời. Vì thế, ngành giáo dục làm như vậy là hoàn toàn đúng.


Tuy nhiên, theo TS Vũ Thu Hương, việc một giáo viên hay người bình thường vi phạm pháp luật đều cần phải xử lý nghiêm minh. Vấn đề được 2 bên hòa giải ổn thỏa nhưng về khía cạnh nhà trường, người giáo viên này có lẽ rất cần những biện pháp giáo dục đạo đức.


“Điều tôi cảm thấy lo ngại chính ở việc đạo đức nhà giáo hiện nay chưa được coi trọng đúng mức. Những trường hợp giáo viên đã vi phạm pháp luật cần có biện pháp giáo dục kịp thời vì giáo viên cũng là một tấm gương cho học sinh học tập noi theo. Những trường hợp giáo viên có nhưng cư xử chưa thực sự phù hợp cũng nên được nhắc nhở”, TS Vũ Thu Hương nhấn mạnh.



Lê Vân
Chồng "ngáo đá" hành hung vợ con
Chồng "ngáo đá" hành hung vợ con

Vào lúc 12 giờ ngày 6/1, lực lượng Công an thành phố Hạ Long cùng các cán bộ phường Hà Khẩu (tỉnh Quảng Ninh) đã giải cứu thành công 2 mẹ con bị người chồng khóa trái cửa, nhốt trong nhà hành hung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN