Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phải tạo không khí thoải mái cho thí sinh làm bài thi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế thi nhưng kỳ thi phải tạo không khí thoải mái cho thí sinh làm bài. Tránh tạo không khí quá căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh.

Chiều 21/6, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác làm thủ tục trước khi thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). 


Tại buổi làm việc nhanh với nhà trường và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của cụm thi và các điểm thi trong công tác chuẩn bị thi, đồng thời yên tâm với công tác chuẩn bị của thành phố.

Bộ Trưởng trò chuyện và động viên các thí sinh trước khi làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân, có 744 thí sinh dự thi (không có thí sinh tự do) với 31 phòng thi, mỗi phòng thi có 24 thí sinh. Không có thí sinh thi bài thi khoa học xã hội. Tất cả thí sinh đều dự thi 4 bài thi Ngữ Văn, Toán, Khoa học Tự Nhiên và tiếng Anh. Thí sinh dự thi ở đây chủ yếu là học sinh của trường và trường THPT Thủ Đức.


Qua ghi nhận tại điểm thi này, dù chưa đến giờ làm thủ tục dự thi nhưng các thí sinh đã đến điểm thi từ rất sớm và hầu hết các thí sinh đều rất phấn khởi vì điểm thi gần địa bàn. Với tâm trạng rất thoải mái và pha chút hồi hộp, thí sinh Nguyễn Phương Bình học sinh sinh lớp 12A5 trường THPT Nguyễn Hữu Huân, chia sẻ: "Năm nay em thi xét điểm vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, do được ôn và chuẩn bị kiến thức rất kỹ từ trước đó nên em cũng không lo lắng về kiến thức của mình. Tuy nhiên, do năm nay đổi mới, đặc biệt là thi các môn tổ hợp nên em chỉ sợ đề thi dài không đủ thời gian làm bài. Năm nay tụi em được thi tại trường không phải đi xa nên em cũng khá thoải mái".

Thí sinh đã đến hội đồng thi từ rất sớm với tâm trạng thoải mái.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng nhắc nhở, dù công tác chuẩn bị thi có kỹ đến đâu thì cũng khó tránh phỏi những tình huống phát sinh không lường trước được, nên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh không được chủ quan. Công tác bảo mật đề thi rất quan trọng, từ vận chuyển đến bảo quản phải thực hiện tốt. Song song đó, công tác chấm thi phải nghiêm túc, đúng quy chế để bảo đảm công bằng, chính xác. Sau khi chấm thi xong, công bố điểm thi tiến hành nhanh chóng, đảm bảo hạ tầng để thí sinh truy cập thông suốt, nhanh.


Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, thành phố bố trí điểm thi trải đều 24/24 quận, huyện. Trước đó, công tác chuẩn bị, tổ chức thi được thực hiện hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Sở phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đảm bảo mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn; phối hợp với các trường đại học hỗ trợ trong coi thi, chấm thi, thanh tra thi, sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tập huấn cho cán bộ coi thi, lực lượng thanh tra, giám sát và nhân viên phục vụ thi...


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Mình, kỳ thi năm nay thành phố có 71.479 thí sinh dự thi tại 114 điểm thi với gần 3.000 phòng thi. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 3.210 em (chiếm 4,49%), số thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH và CĐ là 5.681 em, còn lại là các em vừa thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ. 


Về tỉ lệ chọn bài thi, ngoài ba môn bắt buộc là Toán, ngữ Văn và Ngoại ngữ thì số thí sinh chọn bài thi Khoa học Tự nhiên là 43.461 em (chiếm 66,06%), số em chọn bài thi Khoa học Xã hội là 22.337 em (chiếm 33,94%).


Đan Phương/Báo Tin Tức
Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia
Chiều 21/6, khoảng 860.000 thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia

14 giờ ngày 21/6, các thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN