Biển đảo Việt Nam qua trang sách Kim Đồng

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chiều 24/10, tại nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu “Biển đảo Việt Nam qua trang sách Kim Đồng”.

Tại buổi giao lưu, đông đảo các em thiếu nhi thành phố đã cùng trò chuyện với các tác giả của 3 tác phẩm đại diện cho tủ sách “Biển đảo Việt Nam” của Nhà xuất bản Kim Đồng gồm cuốn “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”, “Tổ quốc nơi đầu sóng”, “Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa- Trường Sa”.

Học sinh tìm hiểu về biển đảo Việt Nam qua các trang sách trưng bày tại buổi giao lưu. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Cuốn sách “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” là bút ký của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, người từng là một sĩ quan quân đội tham gia phục vụ ở quần đảo Trường Sa. Qua những trang sách của mình, tác giả đã chắt lọc những câu chuyện thú vị, mộc mạc về thiên nhiên, con người ở Trường Sa nơi mà anh đã từng một thời sống và chiến đấu. Cuốn sách đã đạt giải Vàng sách hay năm 2012.

Cuốn sách ảnh “Tổ quốc nơi đầu sóng” là tập hợp hơn 200 bức ảnh và tư liệu tái hiện sinh động lịch sử, cảnh quan, sức sống căng đầy của thiên nhiên và con người Việt Nam ở 2 quần đào Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là cuốn sách ảnh đầu tiên về 2 quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc dành cho các em thiếu nhi. Cuốn sách mới nhất trong tủ sách “Biển đảo Việt Nam ” là cuốn “Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa- Trường Sa”. Ở cuốn sách này, nhóm tác giả đã dày công nghiên cứu những thư tịch và hiện vật lịch sử về 2 quần đảo tiền tiêu của đất nước giúp cho các em nhỏ dễ dàng nắm rõ hơn về vị trí địa lý, lịch sử cũng như vai trò của 2 quần đảo.

Các sa hình màu sắc. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Hiện nay, Tủ sách “Biển đảo Việt Nam” đã cho ra được 7 cuốn sách, gồm các thể loại: Văn học, khoa học và sách ảnh. Đây là tủ sách được Nhà xuất bản Kim Đồng đặc biệt quan tâm đầu tư cả về nội dung và hình thức, trong đó đã có nhiều cuốn được tái bản có bổ sung những tư liệu mới

Tại buổi giao lưu, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 37.500 bản sách, trị giá 548 triệu đồng cho 75 trường học của các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chương trình “Một triệu cuốn sách dành tặng trẻ em nghèo”. Những cuốn sách này sẽ góp phần làm phong phú thêm thư viện các trường học trên địa bàn thành phố để các em thiếu nhi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về biển đảo quê hương.


Đỗ Trưởng
Quan điểm chỉ đạo trong Chiến lược biển đảo

Hỏi:Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN