Bất ngờ với đề thi tốt nghiệp môn Văn

Kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh nhận xét đề thi văn đã gây bất ngờ khi hỏi về câu chuyện của em Nguyễn Văn Nam, người đã bị nước cuốn trôi khi cứu 5 em nhỏ gần đây. Tuy nhiên, đề thi được cho là không quá khó và vừa sức với thí sinh.

Em Tôn Ngọc Khánh, học sinh trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội) phấn khởi cho biết, em làm khá tốt môn văn. “Đề văn nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, không quá khó. Cấu trúc đề không có gì đặc biệt, câu 1 tái hiện kiến thức, câu 2 nghị luận xã hội, câu 3 nghị luận văn học”, Khánh cho hay.

Đề văn được đánh giá là vừa sức với các thí sinh.


Cụ thể, câu 1 không khó khi hỏi về thái độ của bà mẹ Hạ Du trong truyện ngắn "Thuốc" của nhà văn Lỗ Tấn khi ra thăm mộ con thấy vòng hoa trên mộ, cũng như ý nghĩa của vòng hoa. Câu hỏi 2 hỏi về câu chuyện của bạn Nguyễn Văn Nam, một câu chuyện có thật, đã được báo chí thông tin rất nhiều thời gian qua. Tuy nhiên, nếu ai không cập nhật thông tin về em Nam thì sẽ khó khăn khi làm bài.

Đề văn năm nay được các thí sinh đánh giá là phù hợp với kiến thức của hầu hết các em, đặc biệt các em rất hào hứng với câu đề mở. Theo các em, đây là câu hỏi rất ý nghĩa, là bài học đạo đức cần thiết cho thế hệ trẻ ngày nay.

Là một trong những thí sinh ra khỏi phòng sớm nhất, thí sinh Nguyễn Việt Anh, học sinh lớp 12A1 trường THPT Đông Đô (Hà Nội) cho biết: “Đề thi năm nay không khó, em thích nhất câu 2 vì rất ý nghĩa. Đề nói về đạo đức con người, với lối sống thờ ơ của nhiều người trong giới trẻ hiện nay thì đây là lời thức tỉnh, là tấm gương tiêu biểu cho đạo đức truyền thống cha ông ta mà giới trẻ cần học tập”.

Theo cô Triệu Thị Huệ, giáo viên văn trường THPT Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu của cả 2 câu 3a và 3b thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng không có nghĩa là đơn giản. Học sinh muốn làm tốt 2 câu này phải có năng lực kết hợp giữa các đơn vị kiến thức cụ thể và kiến thức khái quát. Nhìn chung đề thi năm nay một mặt đáp ứng được yêu cầu của đề thi tốt nghiệp THPT, mặt khác tránh được sự đơn điệu, có tác động tích cực tới lối học chủ động và đòi hỏi tư duy của học sinh.

Khá hài lòng với bài thi của mình, thí sinh Vũ Hoàn, trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội tươi cười cho biết: “Đề thi khá dễ, không có tính chất đánh đố nên em làm xong bài trước thời gian. Nhiều bạn trong phòng em cũng làm xong sớm, các bạn đều rất thích câu đề văn mở vì nó gần gũi với cuộc sống và chúng em được bày tỏ suy nghĩ riêng của mình”.

Trước giờ tan hơn một tiếng đã có nhiều phụ huynh đứng đợi con ở cồng trường. Chị Nguyễn Hoa (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) chia sẻ, đứng đợi con nhưng tâm lý khá thoải mái. Con trai chị năm nào cũng được học sinh giỏi nhưng cháu thi khối A. Vì vậy, sáng nay thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn thì cũng hơi lo lắng nhưng vẫn lạc quan chờ đợi kết quả.


Hôm nay thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, cũng là ngày chủ nhật nên lưu lượng xe cũng thấp hơn thường ngày vì vậy ít có điểm ùn tắc giao thông, thuận lợi cho thí sinh làm đề thi môn Ngữ Văn. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Hóa.



Hoàng Dương - Thu Trang

Thí sinh thi tốt nghiệp 'phấn chấn' vì sương mù hiếm gặp
Thí sinh thi tốt nghiệp 'phấn chấn' vì sương mù hiếm gặp

Hiện tượng sương mù chưa từng có xuất hiện dày đặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào sáng sớm 2/6, đúng vào thời điểm học sinh đến các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Đây là hiện tượng hiếm gặp vào mùa mưa và đến khá bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN