Bảo đảm 100% học sinh người Khmer đến trường

Đến nay, cùng với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp khang trang, cấp ủy, chính quyền các cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào Khmer Tây Nam Bộ sẵn sàng bước vào năm học mới 2015 - 2016.

Mặc dù phải đến ngày 5/9 mới bắt đầu năm học mới, nhưng hiện nhiều trường dân tộc nội trú vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã cho học sinh tới trường, chuẩn bị tập luyện các tiết mục văn nghệ sẵn sàng đón chào cho năm học mới. Đến nay, hầu hết các tỉnh vùng ĐBSCL có đông đồng bào Khmer sinh sống đều có trường dân tộc nội trú và đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2015 - 2016.

Một trong những tiết học đầu năm học mới 2015 - 2016 của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang.


Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang, Võ Thị Phước Tiên, cho biết: Ngay từ đầu tháng 8/2015, trường bắt đầu tập trung con em đồng bào Khmer sớm hơn một tuần để các em quen với trường lớp, dọn dẹp phòng ở cũng như triển khai một số nội dung đối với các em học nội trú ở trường. Hiện Trường dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang đã được đầu tư khang trang, ngoài các phòng học còn có các phòng chức năng như thư viện, phòng thực hành hóa sinh, phòng tin học đều được trang bị đầy đủ. Ngoài ra còn có khu nhà ở nội trú đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho hơn 200 em từ các huyện, thị trong tỉnh tập trung về đây học. Rút kinh nghiệm những năm trước, sau nghỉ hè có một số em ở lại quê đi làm thêm dịp hè nên năm nay Trường dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang đã chủ động liên hệ với các gia đình động viên các em đến trường tập trung sớm một tuần để giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng kiến thức, đặc biệt là các em học sinh lớp 11, lớp 12.

Tỉnh Hậu Giang dự kiến huy động hơn 4.500 học sinh DTTS, chủ yếu là người Khmer theo học ở các trường trong năm học 2015 - 2016. Trong đó, hơn 360 em học ở Trường dân tộc nội trú Him Lam và Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh đồng bào dân tộc, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng có nhiều việc làm hỗ trợ học sinh người dân tộc Khmer; khảo sát hoàn cảnh gia đình những học sinh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, đến từng hộ gia đình vận động bố mẹ không để các em nghỉ học sớm, động viên con em trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ hè…

Với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp tương đối khang trang, đầy đủ; cùng với sự quan tâm, chăm lo của chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể đang tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho con em đồng bào Khmer Tây Nam Bộ đến trường lớp trong năm học mới 2015 - 2016 được thuận lợi. Từ đó, số lượng học sinh con em đồng bào Khmer theo học các bậc học cao ngày càng một tăng thêm. Trong 5 năm trở lại đây, khu vực ĐBSCL có hơn 200.000 học sinh DTTS theo học tại các trường phổ thông; riêng ở bậc học đại học có hơn 2.500 sinh viên là người DTTS.

Toàn vùng ĐBSCL hiện có gần 30 trường dân tộc nội trú đã tập trung học sinh đến trường, trong đó tỉnh Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất vùng. Bước vào năm học mới 2015 - 2016, con em đồng bào Khmer Tây Nam Bộ cũng như các em học sinh các dân tộc khác trên địa bàn đều được thụ hưởng các chính sách giáo dục bình đẳng, không có sự khác biệt nào trong chương trình và nội dung học tập.

Ông Thạch MuNi, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

PGS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ cho biết, trường hiện có hơn 2.200 sinh viên con em đồng bào Khmer Tây Nam Bộ đang theo học hầu hết các chuyên ngành. Hàng năm, trường có từ 300 - 500 em là con em đồng bào Khmer tốt nghiệp ra trường. Các em là con em đồng bào Khmer học tại Trường Đại học Cần Thơ đều được miễn học phí, đồng thời được xem xét hỗ trợ ký túc xá trong quá trình học tập. Cùng với việc quan tâm vật chất cho các em, trường cũng dành nhiều hoạt động tinh thần đối với con em đồng bào Khmer. Như các hoạt động lễ, Tết Chôl Chnăm Thmây, Sen Dolta,… trường đều nâng lên thành hoạt động cấp trường.

Theo Vụ Tôn giáo Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, bước vào năm học mới 2015 - 2016, con em đồng bào Khmer Tây Nam Bộ tiếp tục được sự quan tâm của chính quyền các cấp, bằng các chính sách ưu đãi cho con em đồng bào dân tộc như miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp trong nhà trường. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng như cầu học tập của con em đồng bào Khmer trong năm học mới này tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh là đẩy mạnh việc thực hiện chính sách cử tuyển và đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dự bị đại học đối với con em đồng bào Khmer. Cũng như tổ chức dạy tiếng dân tộc Khmer trong các trường phổ thông có đông học sinh dân tộc. Song song đó là phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề con em đồng bào Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh DTTS cũng như sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền các địa phương trong ba vùng chiến lược Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ và những chính sách phù hợp, con em đồng bào các dân tộc trong vùng sẽ bước vào năm học mới 2015 - 2016 đầy phấn khởi, tự tin. Từ đó sẽ có thêm nhiều con em đồng bào DTTS học tập thành tài, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là nguồn cán bộ người dân tộc phục vụ cho địa phương ngày một hiệu quả.
Duy Khương
Dựng lớp tạm đón học sinh tới trường
Dựng lớp tạm đón học sinh tới trường

Cấp tiểu học tại điểm bản Chiềng In thiếu lớp học, nên dân bản phải huy động người góp công, người góp của cùng giáo viên dựng nhà tạm, để có nơi đón học sinh tới trường. Nhiều năm nay, thầy cô giáo và học sinh phải khắc phục khó khăn, chờ được đầu tư xây dựng trường lớp kiên cố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN