Kỳ thi THPT quốc gia 2016

63 thí sinh vi phạm kỷ luật trong ngày thi đầu tiên

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2016, kết thúc ngày thi đầu tiên có 63 thí sinh vi phạm kỷ luật.

Trong đó có 15 trường hợp khiển trách, 8 cảnh cáo, 40 đình chỉ.

Ngày đầu tiên diễn ra trong xuôn sẻ và được sự trợ giúp của nhiều lực lượng trong xã hội.


Tổng số thí sinh đến dự thi môn toán là 852.983 em, đạt tỷ lệ 99.11% (cụm thi tốt nghiệp: 253.785 em, đạt 99.25%; cụm thi đại học: 599.198 3em, đạt 99.05%); môn Ngoại ngữ: 637.166 em, đạt tỷ lệ 99.36% (cụm thi tốt nghiệp: 151.516 em, đạt 99.43%; cụm thi đại học: 485.650 em, đạt 99.33%).


Đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi, báo cáo của các cụm thi cho thấy ngày thi đầu tiên về cơ bản đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các trường hợp bất thường (thí sinh khiếm thị, thí sinh không thể viết được, thí sinh thiếu giấy tờ …) đã được các Hội đồng thi xử lý theo Quy chế và tạo điều kiện để các thí sinh dự thi.


Cũng trong ngày thi, các đoàn thanh tra đột xuất của Bộ GD - ĐT đã đến các điểm thi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu.


Nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi hai môn đầu tiên (tiếng Anh và Toán) hay, có độ phân hóa cao.


Ngày 2/7, thí sinh sẽ làm bài với hai môn ngữ văn và vật lý.

Lê Vân
"Obama đến Việt Nam" vào đề thi tiếng Anh
"Obama đến Việt Nam" vào đề thi tiếng Anh

Nhiều thí sinh ở các cụm thi Hà Nội như Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Sư phạm, nhận định đề ngoại ngữ có tính phân loại cao và phần đọc hiểu hơi khó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN