450 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXII

Ngày 22/4, tại Trường Đại học Phương Đông, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXII năm 2017.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết: Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội là hoạt động thường niên cho thanh thiếu nhi Thủ đô do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Hội thi lần thứ XXII năm 2017 thu hút sự tham gia của 450 thí sinh đạt giải cao về Tin học tại các cuộc thi cấp cơ sở, đến từ 26 quận, huyện, thị xã và câu lạc bộ Tin học thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Qua 22 lần tổ chức Hội thi Tin học đã góp phần vào tuyên truyền, khuyến khích phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi Thủ đô. Đến nay đã có hàng trăm tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trở thành nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệu đại hóa Thủ đô và đất nước.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh tham gia đua tài tại 4 bảng: phần thi chung: Bảng A (Khối tiểu học) có 165 thí sinh ; bảng B (Khối THCS) có 129 thí sinh; bảng C (Khối THPT) có 63 thí sinh; phần mềm sáng tạo bảng D có 94 thí sinh với 51 phần mềm sáng tạo của cả 3 khối trung học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Ban Tổ chức cho biết: Năm nay đề thi phù hợp với trình độ của thí sinh, tập trung đánh giá năng lực thực hành, đề cao tính ứng dụng, sáng tạo của thí sinh.

Các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú, mang tính ứng dụng thực tế cao vào việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh như: Phần mềm “Tính toán giá trị biểu thức” của em Đinh Quốc An, lớp 8B trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, Hà Nội; phần mềm sáng tạo “Sáng tạo từ vật liệu tái chế” của em Vũ Phạm Quang Huy, lớp 5A, trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội… Bên cạnh đó, chủ đề tìm hiểu quyền, bổn phận, chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm như phần mềm: Tìm hiểu quyền và bổn phận trẻ em”, phần mềm “Bé tự bảo vệ”…

Tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội từ khi còn là học sinh lớp 10, Trần Hữu Hoàng (học sinh lớp 12A9 trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã có khá nhiều kinh nghiệm trong những lần thi này.

Những lần trước đó Hoàng được tham gia vào việc thuyết trình, giải quyết các bài tập tình huống thực tế. Riêng năm nay Hoàng tham gia thi với một phần mềm sáng tạo mang tên “Trộn đề kiểm tra, trắc nghiệm” với tính năng chính là trộn đề. Hoàng tự tin cho rằng phần mềm của em là phương pháp đơn giản tối ưu.


“Để cho ra được phần mềm này em đã tìm hiểu rất kỹ các phần mềm trộn đề hiện có trên thị trường, tìm hiểu nhược điểm, từ đó em khắc phục tất cả những nhược điểm đó đưa những cái ưu điểm trội nhất vào phần mềm của em”, Hoàng chia sẻ.

Cùng với phần mềm sáng tạo này, Trần Hữu Hoàng bày tỏ mong muốn sau này phần mềm của Hoàng sẽ được ứng dụng rộng rãi trong cả nước: “Hầu như các phần mềm khác phải trải qua tất cả các thao tác từ khâu chuẩn bị đề đến khâu thao tác phần mềm, còn phần mềm của em thì diễn ra theo cách tự nhiên nhất có thể, đề được soạn như bình thường sau đó chỉ cần 2 thao tác cơ bạn đó là chọn đề sau đó nhấn nút trộn đề là xong”.

Theo Ban Tổ chức, sau khi kết thúc Hội thi, căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi sẽ xét chọn và thành lập đội tuyển thành phố tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII được tổ chức đầu tháng 8 tới.

Kim Anh (TTXVN)
Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế
Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

Cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học 2016 tại thành phố Kazan của LB Nga đều giành huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Đây là thành tích cao nhất mà Đội tuyển Tin học Việt Nam đạt được kể từ năm 2000 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN