40 năm thành lập Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Chiều 16/12, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, xây dựng và phát triển. Tham dự có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên, các thế hệ sinh viên nhà trường.

PGS.TS Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Trong 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của trường đã có nhiều nỗ lực trong sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo và phát triển ngành Tài chính - Ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, trường đã đào tạo hơn 60.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh liên quan đến chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và nhiều chuyên ngành khác.

Theo PGS.TS Lý Hoàng Ánh, cùng với xu thế đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoạt động giảng dạy, học tập của trường đã và đang từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn. Hiện nay, đội ngũ nhân sự của trường là 481 người, trong đó có 10 Phó Giáo sư, 70 Tiến sĩ, 235 Thạc sĩ. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trường sẽ triển khai kế hoạch đào tạo đa ngành kinh doanh và quản lý, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng, với ngành Tài chính - Ngân hàng là mũi nhọn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đào tạo theo mô hình hiện đại và chuẩn quốc tế, đồng thời liên kết với các quốc gia như Hoa Kỳ, Thụy Sỹ... để nâng cao công tác đào tạo, học tập. Đánh giá cao những thành tựu của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đạt được, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Đảng và Nhà nước luôn khẳng định lĩnh vực giáo dục, đào tạo là quốc sách ưu tiên hàng đầu, Ngân hàng Nhà nước luôn tin tưởng Ban Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng kinh tế - xã hội đất nước. Đặc biệt, Nhà trường cần liên kết hiệu quả với hệ thống ngân hàng thương mại, đáp ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường và phát triển ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông Đào Minh Tú cho rằng: Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cần tập trung triển khai hiệu quả Chương trình đào tạo từng năm với những giải pháp cụ thể; có chính sách thu hút nhân tài và đề án đào tạo giảng viên, quản lý chất lượng và giữ vững phẩm chất đạo đức. Mặt khác, trường nên đẩy mạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đổi mới cơ chế quản lý và quản trị, nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu phát triển và thị trường, đẩy mạnh xây dựng và phản biện chính sách xây dựng đất nước, tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng nền giáo dục tiến bộ và hiện đại.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh .



Mỹ Phương (TTXVN)
Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh xét tuyển chương trình cử nhân quốc tế
Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh xét tuyển chương trình cử nhân quốc tế

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh với gần 40 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng, kinh doanh, quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN