04:10 28/04/2012

Giao dịch bất động sản và xe hơi tăng mạnh tại Cuba

Hơn 2.700 căn nhà và 8.400 xe hơi các loại đã được chuyển nhượng hoặc mua bán một cách hợp pháp tại Cuba trong quí đầu năm 2012, sau khi chính phủ nước này quyết định mở cửa thị trường bất động sản và xe hơi cuối năm 2011.

Hơn 2.700 căn nhà và 8.400 xe hơi các loại đã được chuyển nhượng hoặc mua bán một cách hợp pháp tại Cuba trong quí đầu năm 2012, sau khi chính phủ nước này quyết định mở cửa thị trường bất động sản và xe hơi cuối năm 2011.

Thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh Internet


Thông báo của Giám đốc cơ quan Công chứng và Hộ tịch thuộc Bộ Tư pháp, bà Olga Lidia Diaz, cho biết cũng trong thời gian trên có khoảng 10.660 ngôi nhà và 6.700 xe hơi được cho, tặng giữa những người thân trong gia đình hoặc bạn bè trên cả nước.

Cuối năm 2011, chính phủ Cuba đã chính thức cho phép chuyển nhượng, mua bán hoặc cho tặng bất động sản và xe hơi, trong khuôn khổ một loạt các biện pháp nhằm triển khai lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước, do Đại hội Đảng lần thứ VI thông qua hồi tháng 4/2011. Theo qui định mới, công dân Cuba có quyền được sở hữu một ngôi nhà tại thành phố và một căn thứ hai thuộc các khu vui chơi, giải trí tại các bãi biển hoặc ở nông thôn. 


Hà Thu Hoạch (P/v TTXVN tại Cuba)