06:07 15/06/2011

Giang hồ truy sát nhau ở quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 14/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt “mắt bầm”, sinh năm 1979, ngụ tại 56/14 Khánh Hội, phường 4, quận 4) và Nguyễn Thế Minh (tức Minh “khùng") để điều tra về tội giết người

Đã xác định được toàn bộ danh tính của các đối tượng

Ngày 14/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt “mắt bầm”, sinh năm 1979, ngụ tại 56/14 Khánh Hội, phường 4, quận 4) và Nguyễn Thế Minh (tức Minh “khùng”, sinh năm 1982, ngụ tại 209/102/21A Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4) để điều tra về tội giết người tại lô A chung cư Tôn Thất Thuyết (P.4, Q.4) vào rạng sáng ngày 3/6 như TTXVN đã đưa tin.

Hiện trường nơi Dũng "Đô" gục chết. Ảnh: An Nhơn.


Công an TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, đến nay đã xác định được toàn bộ danh tính của các đối tượng trong 2 băng nhóm thanh toán nhau và đã làm rõ từng hành vi phạm tội của các đối tượng. Vì vậy, PC45 yêu cầu những đối tượng nhanh chóng đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (tức Tài “buồm”, sinh năm 1985) và Trần Khánh Tư (sinh năm 1985) đều ngụ tại quận 4 để điều tra về tội giết người khi cả 2 đối tượng ra đầu thú.

Theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra, Hồ Giang Tín Nghĩa (tức Dũng “đô”, sinh năm 1972, ngụ tại 111 lô A chung cư Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4) và Minh “khùng” mâu thuẫn khi cá độ bóng đá nên 2 phe hẹn nhau đến chung cư Tôn Thất Thuyết để thanh toán. Rạng sáng 3/6, băng Dũng “đô” có hơn 10 người và băng Minh “khùng” gồm: Tài “buồm”, Đạt “mắt bầm” cùng hơn 20 đối tượng khác đem theo mã tấu, dao, vỏ chai bia đến điểm hẹn giao chiến. Băng Minh “khùng” đã bao vây và chém chết Dũng “đô”, làm bị thương nặng 4 đối tượng khác thuộc băng của Dũng “đô”. Sau khi gây ra cuộc truy sát đẫm máu, băng nhóm Minh “khùng” liền bỏ trốn.

Theo tài liệu của PC45 Công an TPHCM, Minh “khùng” có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản” vào năm 1995, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2000. Đến năm 2003, Minh “khùng” tiếp tục phạm tội “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Đến năm 2010, đối tượng này lại phạm tội “Hủy hoại tài sản” nhưng trong quá trình điều tra, Minh bỗng nhiên bị khùng nên cơ quan chức năng đưa đối tượng này đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong lúc chữa trị bắt buộc tại bệnh viện, Minh “khùng” bỏ trốn và phạm tội.

Tài “buồm” năm 2003 bị công an quận 1 bắt về hành vi “Trộm tài sản” và bị tòa án nhân dân (TAND) quận 1 xử 9 tháng tù giam. Năm 2004, sau khi ra tù, tiếp tục bị bắt với tội danh trước và bị TAND quận 1 xử 2 năm tù giam. Đến năm 2009, Tài “buồm” lại bị bắt về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và bị xử 10 tháng tù giam. Đến ngày 23/3/2011, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) bắt khẩn Tài “buồm” về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tuy nhiên lại cho Tài “buồm” tại ngoại để điều tra và tên này tham gia gây án như đã nêu.

Nguyễn Hoàng