08:15 08/08/2014

Gian nan xóa nghèo ở xóm người Mông

Lũng Hoài là một trong 3 xóm có 100% đồng bào dân tộc Mông nằm ở xã Thượng Nùng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, đồng bào đều được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nhưng vì nhiều lý do nên hiện trong xóm vẫn có tới 30/33 hộ thuộc diện hộ nghèo.

Lũng Hoài là một trong 3 xóm có 100% đồng bào dân tộc Mông nằm ở xã Thượng Nùng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, đồng bào đều được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nhưng vì nhiều lý do nên hiện trong xóm vẫn có tới 30/33 hộ thuộc diện hộ nghèo.

 

Một đoạn đường vào xóm Lũng Hoài vừa được mở rộng và đổ bê tông, nhưng vẫn rất dốc, xe máy phải về số 1 mới leo lên được.

 

Lũng Hoài có 3 bể nước tập trung nhưng nhiều hộ phải đi cả cây số mới lấy được nước về. Do đó, một số hộ tự  mua ống để lấy nước từ các mó nước.

 

Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên trẻ em trong xóm chưa được chăm sóc chu đáo.

 

Đồng bào phải canh tác trên những vạt đồi dốc...

 

... và xen lẫn đá.

Đói nghèo đeo đẳng là do đồng bào đang thiếu đất sản xuất trầm trọng. Bà con đang phải canh tác trên những vạt đồi dốc, đất đai khô cằn, nhiều đá. Mặt khác, nơi đây, người dân vẫn giữ tập quán sinh đẻ nhiều, bình quân mỗi hộ có từ 5 - 7 con, có hộ còn sinh tới 10 con. Tới nay, Lũng Hoài vẫn chưa có điện, cơ sở hạ tầng của xóm Lũng Hoài còn thấp, đường đi trong xóm chủ yếu là những lối mòn...

 

 

Phân bố dân cư ở xóm Lũng Hoài rất khó cho việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng.

 

Đồng bào phải sử dụng những hạt thóc này rất tằn tiện thì mới không bị đứt bữa khi giáp hạt.

Theo Trưởng xóm Lũng Hoài, Lý Văn Sinh, đồng bào đã trồng thử nghiệm nhiều giống cây trồng nhưng đều không mang lại kết quả nên giờ chỉ biết trồng ngô và ít ruộng lúa nước. Để thoát nghèo, đồng bào ở Lũng Hoài cũng đang tập trung trồng cỏ voi để chăn nuôi bò, bởi hầu hết đều có kinh nghiệm chăn nuôi từ khi chưa di cư từ tỉnh Cao Bằng đến Lũng Hoài.


Minh Phúc