03:10 20/03/2015

Giảm tử vong sản phụ và trẻ sơ sinh nhờ di động giá rẻ

Ấn Độ - một trong những nước có tỉ lệ sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong cao nhất thế giới - đang tận dụng điện thoại di động giá rẻ nhằm thay đổi tình trạng này.

Ấn Độ - một trong những nước có tỉ lệ sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong cao nhất thế giới - đang tận dụng điện thoại di động giá rẻ nhằm thay đổi tình trạng này.

Các sản phụ chờ đợi đến lượt khám tại bệnh viện công ở thành phố Agartala, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.


Tình trạng nghèo đói và thiếu vệ sinh ở nhiều ngôi làng Ấn Độ là nguyên nhân dẫn đến 50.000 trường hợp sản phụ tử vong và 1,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng trong năm 2013. Nhiều phụ nữ Ấn Độ phải sinh con tại nhà mà không có nước sạch, trong khi đó các phòng khám công còn nghèo nàn, thiếu hụt bác sĩ và bị quá tải.

Ngoài ra, việc chậm thanh toán còn khiến hệ thống thăm nom tại nhà nhằm khuyến khích phụ nữ mang thai uống thuốc và áp dụng các biện pháp an toàn bị đình trệ hàng tháng trời. Điều đáng chú ý là các căn bệnh có thể phòng tránh được như viêm phổi, suy dinh dưỡng lại là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trước tình trạng này, Ấn Độ đã đặt hy vọng vào mạng lưới điện thoại di động lớn thứ hai thế giới với 950 triệu thuê bao của nước này nhằm tiếp cận những khu vực mà nhân viên y tế hiếm khi lui tới. Chiến dịch gửi tin nhắn thoại để tư vấn các bà mẹ và sản phụ về sức khỏe sinh sản hiện đang được triển khai tại Ấn Độ. Được đặt tên gọi Kilkari, hay “Trẻ em ríu rít”, dự án này sẽ thiết kế những tin nhắn thoại đã được ghi âm để phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ cũng như độ tuổi của trẻ.

Với việc quỹ dành cho các dịch vụ y tế còn hạn hẹp thì biện pháp sử dụng tin nhắn thoại trên được đánh giá rất hữu ích và không tốn quá nhiều kinh phí. Trong 18 tháng qua, gần 100.000 gia đình ở nông thôn đã đăng ký sử dụng tin nhắn thoại này. Dự án lần đầu được thí điểm bởi chính quyền bang Bihar - một bang nghèo nhưng giàu tài nguyên nằm ở phía Tây Bắc Ấn Độ.

Theo ông Manoj Jhalani, một quan chức Bộ Y tế Ấn Độ và cũng là người giám sát dự án, thì dịch vụ tư vấn về vắc xin, vitamin và thực phẩm bổ sung sẽ được khởi động tại 8 bang vào ngày 15/8 tới. Bên cạnh đó, một dịch vụ khác có tên "học viện di động" với tin nhắn thoại hỗ trợ đào tạo hàng triệu nhân viên y tế của Ấn Độ cũng dự kiến được tiến hành. Ông Jhalani khẳng định: “Đây thực sự là ưu tiên lớn đối với chúng tôi. Đây cũng là biện pháp y tế ít tốn kém nhất”.

Các chuyên gia y tế luôn hoan nghênh những sáng kiến, tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh rằng ngoài chiến dịch điện thoại di động này, Ấn Độ cũng cần tăng cường, cải thiện các dịch vụ y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.


Ngân Anh(Theo Reuters)