11:20 28/11/2014

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế TG thăm Việt Nam

Ngày 28/11, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Rosler đã thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ngày 28/11, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Rosler đã thăm, làm việc tại Việt Nam.


Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Philipp Rosler đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và tham gia dự hội thảo “Vai trò doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.


Ông Philipp Rösler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Tại buổi tiếp và làm việc với ông Philipp Rosler, sáng 28/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Philipp Rosler trở lại thăm Việt Nam trên cương vị Giám đốc điều hành WEF, đánh giá cao những phát triển gần đây trong quan hệ hợp tác Việt Nam - WEF, đặc biệt là việc WEF đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị WEF Đông Á tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010, triển khai hiệu quả sáng kiến hợp tác “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp”; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác và tích cực tham gia các hoạt động của WEF.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị WEF tăng cường hỗ trợ quảng bá Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với WEF tổ chức các sự kiện quảng bá chung; đồng thời đề nghị WEF phối hợp chuẩn bị tốt cho sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị WEF thường niên tại Đa-vốt 2015 và mong muốn WEF tăng cường hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực cùng quan tâm như nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững...


Ông Philipp Rosler đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam thời gian qua; cảm ơn Việt Nam đã tham gia tích cực và có những đóng góp quan trọng tại các Hội nghị do WEF tổ chức; mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia, đóng góp tích cực tại các Hội nghị của WEF trong thời gian tới như Hội nghị WEF Đa-vốt, WEF Đông Á….


Ông Philipp Rosler đánh giá tiến trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế; khẳng định WEF sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan của Việt Nam xây dựng chương trình tham dự kết hợp tổ chức các hoạt động quảng bá quốc gia của Việt Nam tại Hội nghị WEF Đa-vốt, qua đó nhằm tạo ấn tượng tích cực về Việt Nam đối với các đại biểu quốc tế, các doanh nghiệp và nhà đầu tư.


Tại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với ông Philipp Rosler và các doanh nghiệp Việt Nam là thành viên WEF, các bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các diễn đàn WEF và trên phạm vi quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị WEF quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các tập đoàn hàng đầu thế giới.


Tại hội thảo “Vai trò doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế”, ông Philipp Rosler và chuyên gia về năng lực cạnh tranh của WEF đã trao đổi với các đại biểu về đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam và chia sẻ các phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh.


TTXVN/Tin Tức