10:18 04/10/2012

Giám định đồ gốm nghi là cổ vật tại Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập Hội đồng để giám định số đồ gốm bị bắt tại thị xã La Gi có phải là đồ cổ hay không.

Liên quan đến vụ vận chuyển đồ gốm nghi là cổ vật ở thị xã La Gi, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận cho biết: Chiều 4/10, tỉnh đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra, giám định nghiên cứu. UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định thành lập Hội đồng để giám định số đồ gốm bị bắt tại thị xã La Gi có phải là đồ cổ hay không.

 

Tối 29/9, Công an thị xã La Gi đã bắt giữ xe tải mang biển số 72M-4466 nghi ngờ vận chuyển hàng hóa là đồ cổ. Cơ quan Công an thu giữ 63 món đồ gốm. Tài xế Huỳnh Hùng Chiến (trú ở phường Phước Lộc) khai nhận số đồ gốm này lấy từ tàu của bà Phạm Thị Ngọc trú cùng phường giấu tại nhà ông Phạm Xuân Tiến. Qua vận động, ông Tiến đã giao nộp thêm cho cơ quan Công an 236 món đồ gốm đang cất giữ ở nhà ông. Theo thống kê, các mẫu vật thu giữ gồm: bình, dĩa, chén, ấm đất nung, bình tráng men xanh…

 

Số đồ gốm nghi là cổ vật. Ảnh: binhthuantv.vn

 

Về việc một số thông tin cho rằng đây là đồ cổ thuộc thế kỷ XV, chiều 4/10 ông Nguyễn Đình Chiến, thành viên của Hội đồng giám định cổ vật Quốc gia, Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử Việt Nam cho biết: không thể phỏng đoán qua hình ảnh hay bằng cảm tính, mà phải dựa vào kết quả giám định mới có thể xác định được niên đại và có phải cổ vật hay không.

 

Theo ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, dự kiến vào đầu tuần tới Hội đồng giám định cổ vật sẽ vào La Gi để tiến hành công tác điều tra, nghiên cứu số đồ gốm nghi là cổ vật nói trên. Việc xác định có phải cổ vật hay không và niên đại bao nhiêu phải chờ kết quả giám định từ cơ quan chức năng.

 

 

Nguyễn Thanh