10:00 06/10/2011

Giải vô địch bóng đá U19 nữ châu Á 2011

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á năm 2011 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra ngày 6 - 16/10 trên hai sân vận động Thống Nhất và Thành Long (TP Hồ Chí Minh).

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á năm 2011 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra ngày 6 - 16/10 trên hai sân vận động Thống Nhất và Thành Long (TP Hồ Chí Minh), với sự góp mặt của 6 đội tuyển trẻ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Ôxtrâylia và chủ nhà Việt Nam.
 
Đội tuyển U19 nữ Việt Nam sau hơn 1 tháng tập trung tập luyện tại sân Thống Nhất đã tạo được lối chơi ổn định và tương đối đồng đều giữa các cầu thủ. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Duy Hùng (Ban huấn luyện U19 Việt Nam), trở ngại lớn nhất mà các nữ cầu thủ Việt Nam cần phải vượt qua đó chính là tâm lý thi đấu khi phải đối diện với những đối thủ rất mạnh của châu Á. Với ưu thế trên sân nhà, hy vọng các cô gái trẻ của chúng ta sẽ được nhân thêm sức mạnh và sự tự tin để có được những bước tiến mới tại đấu trường châu lục.

Tất cả các trận đấu của đội tuyển nữ U19 Việt Nam đều diễn ra trên sân vận động Thống Nhất và trận đấu đầu tiên sẽ gặp đội tuyển Ôxtrâylia vào ngày 6/10. Tiếp theo nữ U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Trung Quốc (ngày 8/10), Cộng hòa DCND Triều Tiên (ngày 10/10), gặp Hàn Quốc (ngày 13/10) và gặp Nhật Bản (ngày 16/10). 6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 3 đội dẫn đầu tham dự vòng chung kết U20 nữ thế giới.

Hải Âu