Trọng Tấn mới lạ trong "Bài ca không quên"

"Bài ca không quên" là liveshow đánh dấu sự trở lại của “Ông hoàng nhạc đỏ” Trọng Tấn trên sân khấu Thủ đô. Đêm nhạc diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối ngày 21/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.


Sau hai thập kỷ ca hát với dòng nhạc đỏ, Trọng Tấn đã được khán giả ưu ái với danh xưng “Ông hoàng nhạc đỏ”. Cái tên Trọng Tấn luôn là lựa chọn hàng đầu và trở thành thương hiệu đảm bảo chất lượng cho những chương trình nghệ thuật đỉnh cao.


"Trọng Tấn Live in concert Bài ca không quên" sẽ là “cuộc trở về” đầy cảm xúc của Trọng Tấn với suối nguồn âm nhạc đã làm nên dấu ấn và đỉnh cao của chính anh.Đó chính là những bản tình ca mẫu mực về tình yêu quê hương, đất nước, tự hào sứ sở; là tình yêu gia đình, làng xóm; là tình yêu đôi lứa, tình đồng đội, anh em bằng hữu…


Trong "Bài ca không quên", Trọng Tấn tái hợp với hai giọng ca Việt Hoàn, Đăng Dương,  nhắc nhớ “bộ ba nhạc đỏ” đã từng hát những ca khúc đi cùng năm tháng, những ca khúc bất hủ đưa tên ba chàng trai trẻ ngày nào thành những tên tuổi có thương hiệu của làng nhạc Việt.


Với chùm ba ca khúc chưa từng hát, được hòa âm theo phong cách acoustic, màn tái hợp của “bộ ba nhạc đỏ” mà lại “không đỏ” này quả là một thử thách đầy liều lĩnh và đáng chờ đợi. Chính vì thế, đây cũng là món quà như lạ, như quen mà Trọng Tấn dành cho khán giả yêu nhạc, đặc biệt là fan trung thành của anh.

Một màu sắc tươi trẻ, nhân tố bí ẩn mang đến sự bất ngờ  phải kể đến nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sĩ khách mời này đem đến đêm nhạc sự tò mò, xen lẫn thú vị. Ngoài sự trân trọng dành cho nhau, ít người biết rằng Hồ Quỳnh Hương còn là người em luôn song hành và đồng cảm với Trọng Tấn trên bước đường ca hát.


Trọng Tấn- Hồ Quỳnh Hương sẽ song ca 3 ca khúc, trong đó có một ca khúc đã từng được Trọng Tấn biểu diễn cùng ca sĩ Thanh Lam, đó là “Trăng lưỡi liềm” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Đây là một bản pop phối mới semi pop và một nhạc phẩm khác rất ấn tượng của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, tin sẽ là phần ngẫu hứng “so găng” đầy bất ngờ của hai giọng ca dành tặng cho khán giả yêu nhạc.


Hát với Hồ Quỳnh Hương cũng là để Trọng Tấn chinh phục những quãng giọng khác.  Anh chia sẻ: “Trong đêm nhạc tới đây, sẽ có một Trọng Tấn mới lạ trong cách thể hiện ca khúc và cả trong hình thức. Trọng Tấn cũng có thể mặc áo hoa chứ không nhất thiết phải mặc vest để hát nhạc đỏ”.


Theo nhạc sĩ Thanh Phương, người đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, liveshow “Bài ca không quên” của  Trọng Tấn sẽ gồm 3 phần: Phần 1 - là những ca khúc phối theo phong cách semi classic; phần 2 - theo phong cách aucoustic với sự kết hợp của bộ 3 Trọng Tấn – Đăng Dương – Việt Hoàn, đây được coi là phần điểm nhấn của chương trình khi cả 3 sẽ cùng thể hiện những ca khúc mới, theo phong cách hoàn toàn mới khác hoàn toàn những gì mà công chúng đã mặc định cho bộ 3. Phần thứ 3 vẫn đang được ê-kíp sản xuất giữ “bí mật”, nhưng theo lời cam đoan của nhạc sĩ Thanh Phương đây sẽ là phần “giật gân” nhất của liveshow. Khán giả sẽ bất ngờ với một Trọng Tấn mới với cách thể hiện mới.


Giá vé chương trình từ 600.00-  2,5 triệu đồng, ngoài ra còn có vé VIP.

PV
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN