Thưởng thức đêm nhạc của huyền thoại sống làng guitar thế giới

“Tommy Emmanuel 2015 Live in Vietnam”, concert của nghệ sĩ guitar fingerstyle người Australia được mệnh danh là huyền thoại sống của làng âm nhạc guitar thế giới, sẽ diễn ra tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) vào ngày 21/10/2015.


Concert tại Việt Nam thuộc tour diễn trong tháng 10/2015 của nghệ sĩ Tommy Emmanuel do công ty Wind Strings Entertainment tổ chức; gồm 9 buổi concert tại Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.


Tommy Emmanuel, tên đầy đủ là William Thomas Emmanuel, sinh ngày 31/ 5/1955 tại Australia, là một nghệ sĩ guitar, người viết nhạc và đôi khi là ca sĩ. Ông được biết đến nhiều nhất bởi các kỹ thuật fingerstyle phức tạp của mình, những màn trình diễn đầy mạnh mẽ và cả việc mô phỏng phần trống, bộ gõ trên đàn guitar. Mặc dù ban đầu là một nhạc công trong nhiều ban nhạc, nhưng sau đó Tommy đã định hình lại phong cách của mình và trở thành một nghệ sĩ độc lập.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc ở Australia, Tommy và anh trai Phil được xem như những thần đồng. Ông sở hữu cây guitar đầu tiên của mình vào năm 4 tuổi và được chỉ dẫn bởi mẹ. Ông chỉ học và chơi nhạc bằng tai, không hề qua một sự đào tạo bài bản nào và thậm chí chưa từng đọc bản nhạc.


Ông đã thực sự hoạt động như một nhạc sĩ chuyên nghiệp vào năm 6 tuổi khi chơi trong ban nhạc gia đình. Tommy chơi phần đệm guitar, trong khi anh trai ông chơi phần lead, cùng với em trai Chris chơi trống và em gái Virginia chơi slide guitar. Ban nhạc đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho cả gia đình trong rất nhiều năm liền. Vào năm 10 tuổi, Tommy có chuyến lưu diễn xuyên suốt nước Úc. Ông cũng dạy guitar và xuất hiện trên nhiều cuộc thi âm nhạc trên truyền hình – bàn đạp đầu tiên chodanh tiếng của ông, trong khi ban nhạc gia đình “The Trailblazer” (Người tiên phong) đã chiến thắng hai cuộc thi tài năng trên sóng truyền hình và phát hành đĩa nhạc.

Vào những năm cuối thập niên 70, Tommy rời xa gia đình trong những năm đầu tuổi teen và tới Sydney để theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp. Ông chơi tại các club khắp thành phố và tài năng guitar của ông được biết đến rộng rãi, không lâu sau ông nổi tiếng như một hiện tượng guitar khi hoàn thành bản thu âm trong đúng một lần thu và ông đã từng thu âm cho một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những thành tích mà ông đạt được còn bao gồm tất cả các bài hát nổi tiếng nhất của Air Supply trong album “Lost in Love”. Trong những năm đầu thập niên 80, ông gia nhập ban nhạc “Dragon” – một trong những ban nhạc vĩ đại nhất thập kỷ. Vào năm 1987, Dragon tham dự tour diễn “Break Every Rule” (Phá vỡ mọi quy tắc) của Tina Turner. Chet Atkins là người truyền cảm hứng đầu tiên cho Tommy và ông có cơ hội được chơi cùng “người anh hùng” của mình khi họ gặp nhau vào những năm 1980. Chet đã hướng dẫn Tommy và họ đã cùng thu âm một album vào năm 1997 “The Day the Finger Pickers Took Over the World” (Ngày mà những người chơi fingerpicking thống trị thế giới) – album đã giúp Tommy được để cử giải Grammy lần đầu tiên. Chet đã vinh danh Tommy một danh hiệu hiếm người nào đạt được là “Certified Guitar Player” (Nghệ sĩ guitar được chứng nhận) cho những cống hiến của ông với nghệ thuật guitar “Fingerstyle”. Giải thưởng này chỉ được trao cho bốn nhạc sĩ trên thế giới.


Tommy Emmanuel đã từng biểu diễn với hàng trăm nhạc sĩ huyền thoại gồm Chet Atkins, Air Supply, Eric Clapton, Sir George Martin, John Denver, Joe Walsh, Stevie wonder, Tina Turner, Keith Urban, Hank Marvin (The Shadows) Les Paul… Ông gọi phong cách chơi guitar đặc biệt của mình là “Fingerstyle”, khi mà ông dùng cả mười ngón tay của mình giống như các nghệ sĩ piano. Ông chơi phần bass, hòa âm, giai điệu cùng một lúc, sử dụng ngón cái và các ngón tay của tay phải để chơi nhiều phần trong bản nhạc mà bình thường cần rất nhiều người trong ban nhạc mới chơi được.


Tommy được đề cử giải Grammy lần thứ 2 sau khi album thứ 2 “The Mystery” (Điều bí ẩn) đã giúp ông dành được đề cử Grammy lần nữa. Ông đã được bầu chọn bởi Rolling Stones (Úc) giải thưởng “Nghệ sĩ guitar nổi tiếng nhất” trong hai lần liên tiếp và gần đây được lựa chọn là “Nghệ sĩ acoustic guitar được ưa thích nhất” lần thứ hai bởi tạp chí “Guitar Player” (Người chơi guitar). Ông cũng xuất hiện tại lễ bế mạc Olympic Sydney năm 2000 cùng anh trai Phil Emmanuel với 2,25 tỷ người xem truyền hình trên khắp thế giới vào đêm hôm đó.


Trong những năm gần đây, Tommy đã biểu diễn trên 300 show mỗi năm và đã thực hiện nhiều tour diễn xuyên suốt các châu lục như châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và châu Úc. Ông cũng là người tổ chức rất nhiều “Tommy Fest” (Liên hoan Tommy) nơi mà ông mời rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới cùng đứng trên sân khấu trong 4 ngày để hòa mình trong âm nhạc.


Kỹ thuật guitar tuyệt đỉnh của Tommy và lối trình diễn tuyệt vời của ông không bao giờ thất bại trong việc làm khán giả bất ngờ và số lượng người hâm mộ ông ngày càng tăng lên mỗi năm.


Fingerstyle – thể loại guitar độc tấu mới mẻ, phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nói đơn giản, guitar fingerstyle đó là: “One-man band chỉ với duy nhất một cây guitar” , chỉ một người chơi nhưng sẽ thay thế luôn cho cả một ban nhạc (chơi cả phần trống, bộ gõ trên đàn guitar). Đây là một thể loại guitar hiện đại, âm nhạc của nó là những giai điệu trẻ trung. Fingerstyle mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới về cây guitar thùng. Với sự độc đáo và ấn tượng, fingerstyle đang là một làn gió mới mang lại sự quan tâm của cộng đồng dành cho nghệ thuật guitar tại Việt Nam hiện nay.


Đây là lần hợp tác thứ ba của Ban tổ chức Wind Strings Entertainment (đơn vị tổ chức), Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam (đồng tổ chức), Vietnam Fingerstyle Guitar Organization [VNFS] (đồng tổ chức), sau hai lần thành công trước với “Sungha Jung Live in Vietnam 2015” (tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào 4/2015) và “Liên hoan guitar quốc tế dòng fingerstyle lần đâu tiên tại Việt Nam 2015” (tại Hà Nội vào 7/2015). Chỉ mới là năm thứ hai các nghệ sĩ guitar fingerstyle tới Việt Nam biểu diễn, nhưng năm 2015 với việc tổ chức liên tục ba sự kiện quốc tế đặc sắc, đây là một nỗ lực của ban tổ chức nhằmthúc đẩy sự phát triển của dòng guitarfingerstyle tại VN. “Mong rằng qua những chương trình này, sẽ thu hút được thêm nhiều khán giả Việt Nam đến với dòng guitar còn rất mới ở Việt Nam, cũng như đưa nghệ thuật đến gần với công chúng hơn, góp phần phát triển môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, mang đến cho xã hội một lựa chọn giải trí nghệ thuật tinh thần có giá trị cao và dễ cảm thụ hơn. Tổ chức những concert này tại Việt Nam là một hoạt động không có lợi nhuận, việc bán vé chỉ hỗ trợ một phần chi phí tổ chức chương trình”, đại diện BTC chia sẻ.


Giá vé của chương trình là 500.000 đồng - 700.000 đồng - 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng.


DH
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN