"Giai điệu tự hào" trở lại, tôn vinh âm nhạc Việt Nam

Sau một thời gian vắng bóng, chương trình “Giai điệu tự hào” sẽ tái ngộ khán giả vào tối 28/5 tới đây trên kênh VTV1 với diện mạo mới, ê kíp thực hiện mới.

Một buổi ghi hình ngoại cảnh của Giai điệu tự hào 2016. Ảnh: Ban Thanh thiếu niên/Đài THVN

Đây là năm thứ 3 chương trình này được thực hiện ở Việt Nam.

Tiếp nối thành công của 2 mùa “Giai điệu từ hào” trước đây, năm nay, chương trình tiếp tục mang tới cho khán giả những ca khúc Việt Nam nổi tiếng đã đi vào lòng bao thế hệ yêu nhạc. Trong mỗi số phát sóng vào tối thứ Bảy cuối mỗi tháng, chương trình tiếp tục giới thiệu những gương mặt nổi tiếng của nền âm nhạc và câu chuyện gắn bó với các thế hệ yêu nhạc Việt Nam. Năm nay, Hội đồng bình luận trẻ tuổi và lớn tuổi gồm 10 người cùng chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện của mỗi ca khúc chứ không chia làm 2 bên như những năm trước, khoảng cách thế hệ sẽ không còn bởi cảm nhận vẻ đẹp âm nhạc là không biên giới…

Chương trình đầu tiên của năm 2016 có chủ đề “Khởi hành”, nhân vật chính là nhạc sỹ Văn Cao và nhạc sỹ Phạm Duy. Ban tổ chức cho biết: Chủ đề đầu tiên của “Giai điệu tự hào” 2016 được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình bạn của 2 tác giả, qua đó ca ngợi những tuyệt phẩm của 2 nhạc sỹ – những cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam. Thành viên của Hội đồng bình luận số đầu tiên có sự tham gia của họa sỹ Văn Thao, là con trai của cố nhạc sỹ Văn Cao.

Hai nhạc sỹ với 2 số phận khác nhau nhưng họ gặp nhau niềm đam mê âm nhạc, nỗi lòng với quê hương, đất nước. Khi chọn làm chủ đề của số phát sóng đầu tiên “Giai điệu tự hào”, muốn tái dựng lại hai biểu tượng âm nhạc lớn của Việt Nam những năm đầu của thập niên 40 thế kỷ trước kéo dài đến những năm 1950 với những ca khúc như “Buồn tàn thu”, “Đàn chim Việt”, “Bến xuân”, “Tiến quân ca… của nhạc sỹ Văn Cao và một phần âm nhạc của Phạm Duy sau khi rời miền Bắc như “Tình ca”, “Anh sẽ đưa em về”… Trong chương trình này, nam ca sỹ Trọng Tấn sẽ thể hiện bản “Trường ca sông Lô” của nhạc sỹ Văn Cao với một bản phối mới mẻ, giàu cảm xúc.

“Giai điệu tự hào” được thực hiện trên cơ sở Việt hóa chương trình “Tài sản quốc gia” của Nga. Trong chương trình, những ca khúc kinh điển được xem là báu vật tinh thần, niềm tự hào. Mỗi số phát sóng là một lát cắt của một thập niên. Từ ký ức của lịch sử âm nhạc nói riêng, bức tranh lịch sử, đời sống, văn hóa xã hội cũng được khắc họa rõ nét qua các tiết mục trong chương trình.

Lên sóng lần đầu tiên vào cuối tháng 1/2014, “Giai điệu tự hào” đã nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả cả nước và đạt lượng khán giả xem rất cao trong 2 năm phát sóng. “Giai điệu tự hào” đã trở thành một dấu ấn đáng nhớ không chỉ với công chúng mà còn với đời sống nghệ thuật Việt Nam. Ê kíp thực hiện chương trình là những nhạc sĩ, nghệ sĩ hàng đầu, sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, dàn dựng công phu. Hơn 200 ca khúc kinh điển được chọn lọc kỹ lưỡng theo từng chủ đề, phối hợp một cách mới mẻ, mang hơi thở của thời đại, đã vừa gợi lại những kí ức của các thế hệ đi trước, cũng đồng thời chạm tới trái tim những người trẻ tuổi…

Thanh Giang (TTXVN)
“Đồng tiền quỷ ám” lên sóng truyền hình
“Đồng tiền quỷ ám” lên sóng truyền hình

Bộ phim “Đồng tiền quỷ ám” – một câu chuyện phim đầy ắp vốn sống thực tế về những tệ nạn đã và đang xảy ra ngày càng nóng bỏng vùng biên giới như cờ bạc, đá gà, buôn bán phụ nữ, hoạt động của các tổ chức tội phạm trong giới xã hội đen…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN