'Breaking Bad', 'Modern Family' thống trị Giải Emmy 66

Hai loạt phim "Breaking Bad" và "Modern Family" đã vượt lên trên nhiều tên tuổi xuất chúng của làng truyền hình Mỹ để trở thành những cái tên nổi bật nhất của lễ trao giải Emmy lần thứ 66. Giải thưởng phim truyền hình uy tín của nước Mỹ này đã diễn ra trong lung linh sắc màu vào sáng 26/8 (theo giờ Việt Nam) tại "thành phố của các thiên thần" Los Angeles.

Bộ phim "Breaking Bad" đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để bước lên đài vinh quang, giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất "phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất". Thuộc thể loại rùng rợn, "Breaking Bad" kể về cuộc sống hai mặt của một giáo viên hóa học nhút nhát và tên trùm ma túy Walter White.

Emmy 2014 cũng đánh dấu một năm thành công vang dội cho loạt phim trên ở mặt trận diễn xuất. Tượng vàng của 3 trong số 4 hạng mục diễn xuất chính kịch đều về tay dàn diễn viên của "Breaking Bad", bao gồm giải nam chính xuất sắc nhất cho tài tử Bryan Cranston, nam phụ xuất sắc nhất cho Aaron Paul và nữ phụ xuất sắc nhất cho diễn viên Anna Gunn.

Phim ăn khách nhất nước Mỹ "Breaking Bad" đại thắng Emmy 2014.


Trong khi đó, giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong thể loại phim chính kịch" đã về tay Julianna Margulies, diễn viên của phim "The good wife". Thất vọng nhất tại lễ trao giải năm nay là "Game of Thrones", loạt phim truyền hình giả tưởng ăn khách nhất trong lịch sử kênh truyền hình HBO, đã phải ngậm ngùi ra về "trắng tay" ở toàn bộ các hạng mục quan trọng mặc dù là ứng viên dẫn đầu về số đề cử ở vòng ngoài.

Ở hạng mục phim hài kịch, "Modern Family" đã làm nên lịch sử khi lần thứ 5 liên tiếp giành giải phim xuất sắc nhất, tái hiện lại kỳ tích của loạt phim "Frasier" của thập niên 90. Câu chuyện vui nhộn về một đại gia đình này cũng giật giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong thể loại phim hài kịch" cho diễn viên Ty Burrell.

Trong khi đó, các giải nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Jim Parsons trong phim "The Big Bang Theory" và Julia Louis-Dreyfus trong phim "Veep". Allison Janney của loạt phim "Mom" giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong thể loại phim hài kịch".

Đạo diễn Steve Levitan (giữa) cùng với giàn diễn viên lên nhận giải cho “Modern Family”.


Bên cạnh tiếng cười và những giây phút rực rỡ sắc màu, lễ trao giải Emmy lần thứ 66 cũng có "một khoảng trầm" để tưởng nhớ tới nam diễn viên Robin Williams, người vừa qua đời ở tuổi 63 hồi đầu tháng. Sự ra đi của ngôi sao này đã gây chấn động lớn cho làng giải trí Mỹ. Diễn viên kiêm danh hài Billy Crystal, một người bạn thân thiết với Robin Williams đã đại diện gửi những lời chia tay cuối cùng tới ngôi sao bạc mệnh.

Được đánh giá là giải Oscar của thể loại phim truyền hình, giải Emmy có 28 hạng mục giải thưởng khác nhau với mỗi giải là một tượng vàng nặng 1,8kg. Đứng sau giải Emmy là khoảng 15.000 thành viên các tổ chức và Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật truyền hình.


TTXVN/Tin tức
'Breaking Bad' lên ngôi tại Giải Emmy 65
'Breaking Bad' lên ngôi tại Giải Emmy 65

Bộ phim "Breaking Bad" đã vượt qua đối thủ nặng ký nhất "House of Cards" để bước lên đài vinh quang, giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất - giải phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Emmy lần thứ 65.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN