"Revenant" giành vinh quang phút cuối tại Quả cầu vàng

Hạ gục ứng cử viên số 1 "Carol", "The Revenant" giành về tượng vàng "Phim điện ảnh xuất sắc nhất".

Chiến thắng ngoạn mục của Revenant mở ra lời xì xào về số phận của tài tử Leonardo DiCaprio tại mùa trao giải Oscar sắp tới. Ảnh: AP

Đêm 10/1 theo giờ Mỹ (sáng 11/1 ở Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 73 - sự kiện điện ảnh thường niên của Hiệp hội các nhà biên kịch Hollywood dành cho những cống hiến xuất sắc trong ngành giải trí Mỹ và nước ngoài - đã diễn ra tại Beverly Hills ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles.

Tại phân khúc màn ảnh rộng, giới dự báo đã có một phen "choáng váng" khi "The Revenant" hạ gục ứng cử viên số 1 "Carol" để giành về tay tượng vàng "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" trong khi "nhà vô địch" về số đề cử năm nay lại rời đêm trao giải trắng tay.

Bộ phim lấy đề tài phiêu lưu sinh tồn dựa trên sự thật lịch sử này lập một "cú ăn 3" phi thường khi đồng thời mang về vinh quang "Đạo diễn xuất sắc" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch" cho đạo diễn Alejandro Gonzalez Inarritu và ngôi sao Leonardo DiCaprio.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nam tài tử 41 tuổi, vốn nổi tiếng là một trong những cái tên "kém duyên" với các giải thưởng hàn lâm với 4 lần "hụt" giải Oscar, chiến thắng lần này của anh lại khiến người yêu điện ảnh một lần nữa ồn ào về "vận số" của nam diễn viên với giải Oscar sắp tới.

Một giải thưởng quan trọng khác là "Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất" vào tay "The Martian" của đạo diễn Ridley Scott. Siêu phẩm 2015 này cũng là bệ phóng giúp diễn viên Matt Damon chinh phục hội đồng giám khảo để giành về tượng vàng danh giá "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc", đánh bại nhiều tên tuổi sừng sỏ bao gồm Christian Bale, Steve Carell, Al Pacino và Mark Ruffalo.

Trong khi đó, ngôi sao kỳ cựu Sylvester Stallone trở thành "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim điện ảnh" với sự trở lại trong vai diễn võ sỹ quyền anh Rocky Balboa vốn làm nên tên tuổi của nam tài tử 69 tuổi này trong phim "Creed".

Trên mặt trận của "phái đẹp", nữ diễn viên Jennifer Lawrence được vinh danh "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc" cho vai diễn trong phim "Joy" trong khi Brie Larson là cái tên được xướng lên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch" với phim "Room". "Bông hồng nước Anh" Kate Winslet giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại chính kịch" cho vai diễn đáng nhớ trong bộ phim tiểu sử "Steve Jobs" lấy cảm hứng từ cuộc đời của người sáng lập ra thương hiệu Apple.

Ở phân khúc giải thưởng dành cho màn ảnh nhỏ, giải "Phim truyền hình dài tập xuất sắc thể loại hài/nhạc kịch" thuộc về "Mozart in the Jungle", serie phim của dịch vụ giải trí trực tuyến Amazon kể về những rắc rối bên ngoài ánh đèn sân khấu của một nhạc sỹ nhạc cổ điển. Tác phẩm này cũng giúp mang về tượng vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc" cho tài tử Gael Garcia Bernal trong khi nữ diễn viên Rachel Bloom của loạt phim "Crazy Ex-Girlfriend" ẵm giải nữ chính xuất sắc.

Serie phim "Mr. Robot" giành Quả cầu Vàng cho "Phim truyền hình dài tập xuất sắc thể loại chính kịch", Taraji P. Henson của phim "Empire" đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch" trong khi Jon Hamm của phim "Mad Men" "bỏ túi" Quả cầu vàng thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của mình với chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch".
 
Một điểm nhấn trong chương trình năm nay là chiến thắng của Lady Gaga với phim "American Horror Story: Hotel". Ngôi sao lập dị của làng nhạc thế giới đã không kìm được nước mắt xúc động khi cầm trong tay tượng vàng chiến thắng của hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Phim ngắn/Phim điện ảnh chiếu trên truyền hình".

"Wolf Hall" là "Phim ngắn/Phim điện ảnh chiếu trên truyền hình xuất sắc nhất" trong khi "Inside Out" của Pixar thắng giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

TTXVN/Tin Tức
"Bridge of Spies" là "hạt giống" của Oscar 2016
"Bridge of Spies" là "hạt giống" của Oscar 2016

Bộ phim Bridge of Spies (Trao đổi tù binh trên cầu) của đạo diễn Steven Spielberg được giới phê bình điện ảnh ở Hollywood dự báo sẽ dẫn đầu bảng tranh giải với ít nhất là 10 đề cử Oscar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN