Phim Tết 2013: Khi các mỹ nữ vào vai hành động

Tết Quý Tỵ năm nay sẽ có 4 phim ra rạp, đó là: "Mỹ nhân kế" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), "Nhà có năm nàng tiên" (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), "Bay vào cõi mộng" (đạo diễn Nguyễn Phương Điền), "Iêu em, anh dzám hôk?" (đạo diễn Nguyễn Quang Minh). Điểm chung của các bộ phim này là: Các mỹ nữ vào vai hành động.


"Mỹ nhân kế" - Phim “bom tấn” 3D đầy ấn tượng

Đây là bộ phim 3D thứ hai của điện ảnh Việt Nam do Galaxy Studio và HK Film sản xuất với kinh phí lên tới 17 tỷ đồng. Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thuộc thể loại cổ trang, hành động, với câu chuyện hấp dẫn, dàn kiều nữ xinh đẹp, những cảnh hành động phức tạp sẽ cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối.

                 Poster phim “Mỹ nhân kế”.

Vào thời nước Đại Việt xa xưa có một Đường Sơn Quán ở xa thị thành, lưng tựa núi, mặt hướng biển, khung cảnh thơ mộng trữ tình. Nơi ấy lừng danh bởi những cô đào xinh như tiên nữ, hết lòng đón tiếp các đấng mày râu. Nhưng thật kỳ lạ, hầu hết tửu khách nam nhi chỉ có bước vào mà không thấy ra. Chủ nhân nơi ấy là Kiều Thị (người mẫu Thanh Hằng), nàng chị cả của những nữ sát thủ, võ nghệ cao cường, có xuất thân và lòng hận thù đàn ông thật bí ẩn. Cho đến một ngày, Linh Lan (Tăng Thanh Hà), một tiểu thư dòng dõi quý phái bị bọn cướp đưa vào đây. Gia đình cô bị tên đại tướng quân Quan Du giết hết, Linh Lan đang nung nấu ý chí trả thù. Kiều Thị ra sức rèn luyện Linh Lan thành nữ sát thủ, hy vọng với chiêu này tên Quan Du cao tay khó lòng thoát khỏi ải mỹ nhân. Liệu Mỹ nhân kế có thành công?

Đạo diễn Quang Dũng thú nhận đang rất hồi hộp, vì “Mỹ nhân kế” là bộ phim thú vị nhất và cũng là khó nhất của anh, anh đã ấp ủ và “đánh vật” cùng kịch bản suốt hai năm trời. Lần đầu tiên Quang Dũng làm phim với hiệu ứng 3D và anh cùng ê kíp đã thành công. Phim 3D của “Dũng Khùng” đẹp không kém gì so với phim Holywood. Với hiệu ứng 3D, những màn tung người đánh cầu, những cảnh hành động bay lượn trên không của các mỹ nữ đặc biệt ấn tượng, sẽ làm mãn nhãn khán giả.

Thành công của bộ phim còn có sự đóng góp quyết định của các mỹ nhân màn ảnh Việt như Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, cùng người mẫu Ngọc Quyên, Diễm My 9x, Kim Dung, ca sĩ Phạm Anh Khoa. Trước khi tham gia bộ phim này, tất cả dàn diễn viên đã phải bỏ ra mấy tháng trời tập võ. Các mỹ nữ của Đường Sơn Quán đã thể hiện những thế võ đẹp như múa, có thể biểu diễn những cú nhảy lên lấy hai chân kẹp cổ đối phương giật xuống, hay những cú đấu kiếm tóe lửa, những cú bay người tung chân đá văng các chiến binh. Thanh Hằng tâm sự: “Chúng tôi đã phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa”. Vai diễn Kiều Thị của Thanh Hằng là một vai diễn phức tạp: Lạnh lùng, mạnh mẽ, mà cũng rất có tình. “Tôi đã thực sự sống cùng với Kiều Thị trong Mỹ nhân kế”, Thanh Hằng chia sẻ. Còn nàng Linh Lan của Tăng Thanh Hà có vẻ ngoài trong trắng, mong manh như loài hoa cô mang tên, nhưng khi nhập cuộc thì võ nghệ tài ba chẳng kém ai.

Để tạo ấn tượng mạnh cho bộ phim 3D, ê kíp của Giám đốc hình ảnh Trinh Hoan làm việc cật lực để đem đến những góc quay đẹp, kể cả những góc máy quay di động từ trên cao để bao trùm hết những cảnh đánh nhau bên bờ biển hay bên vách núi dựng đứng. Thiết kế bối cảnh Đường Sơn Quán đẹp như mơ, thiết kế phục trang thướt tha của các kiều nữ được cách điệu theo những tà áo tứ thân của thiếu nữ làng quê miền Bắc. Phần âm nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn đã góp phần tăng thêm sự kịch tính cho bộ phim. Bộ phim chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

"Nhà có năm nàng tiên": “Độc quyền” danh hài Hoài Linh

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn sân khấu nổi tiếng. Phim thuộc thể loại hài, tình cảm, pha chút hành động do hãng phim Sóng Vàng, Century Star và MIDI phối hợp sản xuất. Điểm độc đáo là các nhà làm phim đã ký “độc quyền” với danh hài Hoài Linh để anh chỉ tham gia một phim Tết duy nhất. Anh cùng nữ danh hài Việt Hương mới từ Mỹ trở về vào vai cặp vợ chồng nghèo Tiên Cảnh làm nghề lượm ve chai. Mong mãi chưa có mụn con nào, thì bỗng đâu Trời thương “tặng” hai vợ chồng đến 5 bé gái bị bỏ rơi. Năm cô bé lớn lên xinh đẹp, mỗi người một tính cách và tài năng đặc biệt, mang tới bao tình huống dở khóc dở cười cho cha mẹ. Chuyện kén rể cho các con cũng thật ly kỳ.

                 Các diễn viên trong phim "Nhà có năm nàng tiên" .

Tham gia bộ phim có năm người đẹp là các ca sĩ, diễn viên đang ăn khách hiện nay: Ngân Khánh vào vai Tiên Nữ yêu thích hội họa, Yaya Trương Nhi vào vai chị cả Tiên Dung thích nội trợ; Bảo Anh (The Voice) vào vai Tiên Hương thích ca hát, Minh Thảo vào vai Tiên Sa thích võ thuật (ngoài đời bên cạnh nghề diễn viên cô cũng là võ sỹ Karatedo) và Miu Lê vào vai con gái út Tiên Vân theo nghề cha mẹ. Để tạo tiếng cười cho khán giả còn có dàn danh hài Chí Tài, Tấn Beo, Hoàng Sơn, ca sĩ Trương Thế Vinh, Minh Luân, Hà Trí Quang, Quốc Trường trong các vai ứng viên chàng rể, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Cát Tường, MC Thanh Bạch. Đầu tư ở mức 8 tỷ đồng, bộ phim chắc chắn sẽ mang đến nhiều tiếng cười vui vẻ cho khán giả.

“Bay vào cõi mộng” cùng dàn sao hải ngoại

Cũng là thể loại hài, hành động, bộ phim “Bay vào cõi mộng” của đạo diễn Phương Điền do HK Film, VT Pro và Rạng Đông hợp tác sản xuất. Lần đầu thử sức với phim điện ảnh, đạo diễn Phương Điền của nhiều bộ phim truyền hình từng đoạt giải cao, rất chăm chút cho bộ phim.

Poster phim “Bay vào cõi mộng”.

Thông qua câu chuyện tưởng chừng như kỳ lạ và hoang đường về căn bệnh mộng du của cô gái trẻ Thiên Kim (ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim) và chuyện tình yêu lãng mạn của cô với anh chàng giang hồ hoàn lương Chí Lì (Lương Thế Thành), bộ phim đề cao những tình cảm trong sáng giữa những bạn trẻ, những ước mơ giản dị về một cuộc sống tích cực, có ích cho xã hội. Bộ phim còn đề cập đến khá nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng như: Nạn buôn người, ăn chơi thác loạn, đua xe trái phép, cho vay nặng lãi, bạo lực học đường… Để vào vai diễn này, Lương Thế Thành và Vĩnh Thuyên Kim đã phải tập võ rất nhiều. Thuyên Kim có rất nhiều cảnh hành động, từ đua xe, đánh nhau trên ngọn cây, cho đến những động tác khó như cú đá song phi, những cú bay kẹp cổ tuyệt đẹp…

Tham gia bộ phim còn có các cây hài như Hiếu Hiền, Tấn Beo, Tấn Bo, người mẫu Xuân Lan, ca sĩ Khánh Phương, Hải Băng. Tuy nhiên điểm nhấn cho bộ phim này là các cặp vợ chồng nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng. Cặp danh hài Kiều Oanh - Lê Huỳnh vào vai nữ giáo sư chuyên nghiên cứu chữa trị căn bệnh mộng du và người trợ lý. Kiều Oanh có lối diễn hài rất duyên dáng. Đặc biệt cô con gái 5 tuổi của họ thì diễn quá tuyệt vai cô em út của Thiên Kim, vẻ ngoài thì ngây thơ, nhưng phát ngôn thì rất “bà cụ non”, sẽ làm khán giả yêu thích. Tham gia bộ phim còn có cặp vợ chồng ca sĩ Linda Trang Đài - Tommy Ngô trong vai bà trùm cho vay nặng lãi và ông trùm xã hội đen. Tuy lần đầu đóng phim, nhưng cặp đôi đã thể hiện thành công hai vai ác. Những pha hành động trong phim được dàn dựng khá công phu, nhất là những màn đấu võ trên ngọn cây lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bộ phim Tết này chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả nhiều niềm vui.

"Iêu em, anh dzám hôk?”

Đây là bộ phim của hãng Phước Sang và là bộ phim hài. Ca sĩ Đan Trường vào vai chàng sinh viên kiếm tiền ăn học bằng nghề bán kem. Góp mặt trong phim còn có dàn sao danh hài như Chí Tài, Hoàng Sơn, NSƯT Việt Anh, Hiếu Hiền, Trấn Thành, Nhật Cường, Tiểu Bảo Quốc, Kiều Mai Lý…

Hạnh Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN