NSƯT Thanh Thanh Hiền hát tình ca trong đêm nhạc Lam Phương 2

NSƯT Thanh Thanh Hiền với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng sẽ là điểm nhấn thú vị trong “Đêm nhạc Lam Phương 2 – Mùa thu yêu đương”, diễn ra vào ngày 29/09/2017 tại Nhà hát Tuổi trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

“Đêm nhạc Lam Phương 2 -Mùa thu yêu đương” lần đầu diễn ra vào ngày 25/8/2017, tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả Thủ đô với một sân khấu gần gũi, ấm cúng, lãng mạn và sang trọng… 


Từ thành công này, Ban tổ chức chương trình quyết định thực hiện lần 2 chương trình “Đêm nhạc Lam Phương 2 – Mùa thu yêu đương”.


Dấu ấn trong đêm nhạc này sẽ là sự xuất hiện của NSƯT Thanh Thanh Hiền, giọng ca ngọt ngào, sâu lắng được nhiều người mến mộ. Cô cũng là một trong những ca sĩ hát và theo đuổi dòng nhạc Bolero đầu tiên của miền Bắc. Với khán phòng sang trọng ấm cúng của Nhà hát Tuổi trẻ, giọng hát Thanh Thanh Hiền chắc chắn sẽ gợi lên những cảm xúc tinh tế, chân thật nhất tới khán giả.

Đây là lần thứ 2 "Đêm nhạc Lam Phương 2- Mùa thu yêu đương" xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ.

Chương trình còn sự góp mặt của các ca sỹ Hạ Vân, Ploong Thiết, Mai Hường, Việt Thắng, Hằng Nga và 4 chàng trai của nhóm Hà Nội Bolero: Thành Long, Dũng sến, Sỹ Hiếu, Đức Nhâm. 


Các nghệ sĩ trẻ của Đoàn Ca Múa Nhạc – Nhà hát Tuổi trẻ như Ánh Tuyết, Tôn Sơn, Kiên Trung, Trần Quỳnh, Thủy Nguyên và nhóm Tiamo góp mặt trong chương trình… cũng sẽ mang đến phong cách trình diễn tươi mới cho những nhạc phẩm của Lam Phương.


Đêm nhạc lần này cũng là lời thủ thỉ về những câu chuyện, giai thoại xung quanh sự ra đời của các ca khúc lần đầu được chia sẻ, làm thổn thức bao tâm hồn đồng điệu của những khán giả yêu nhạc của Lam Phương.


Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ – NSƯT Chí Trung khẳng định: "Êkip sản xuất chương trình sẽ lấy yếu tố âm nhạc, giá trị nghệ thuật, vẻ đẹp bất biến của âm nhạc với những ca khúc, tình khúc vượt thời gian cùng các giọng hát được công chúng yêu mến làm tiêu chí hàng đầu để xây dựng các show diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục diễn lại theo yêu cầu của khán giả và sẽ đưa chương trình giới thiệu đi lưu diễn tại các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc".


Ngoài các vở chính kịch, hài kịch và chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi, dự án “Đồng hành cùng 100 năm Âm nhạc Việt Nam” thể hiện quyết tâm và tham vọng để Nhà hát Tuổi trẻ là địa chỉ văn hóa quen thuộc và có sức hút với khán giả Thủ đô cũng như khán giả cả nước về sân khấu ca nhạc, một trong những hướng đi mạnh mẽ đánh dấu sự trở lại của Đoàn Ca Múa Nhạc – Nhà hát Tuổi trẻ, nơi từng một thời đi đầu về sân khấu ca nhạc trẻ Hà thành với những thành viên cũ như Thu Phương, Bằng Kiều, Ngọc Anh 3A, Ngọc Châu…


“Đêm nhạc Lam Phương – Mùa thu yêu đương” đảm đương vai trò mở màn cho series chương trình tôn vinh nhạc Việt trong dự án “Đồng hành cùng 100 năm âm nhạc Việt Nam”, do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp cùng với Đông Đô show thực hiện. 


Số thứ 2 của dự án mang tên “Đêm nhạc Phạm Duy – Cây đàn bỏ quên”, sẽ diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội ngày 14/10/2017 và tái công diễn số nhạc này tại sân khấu Nhà hát hát Tuổi trẻ vào dịp cuối tháng 10.


PT/ Báo Tin Tức
Chế Linh đánh trống, chỉ huy hai con tập luyện cho đêm nhạc
Chế Linh đánh trống, chỉ huy hai con tập luyện cho đêm nhạc

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Chế Linh đã có buổi tập luyện cùng hai con trai và các nghệ sĩ tham gia Đêm nhạc vinh danh các tác phẩm Tú Nhi, diễn ra tối 24/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN