Những điều ‘khác thường’ mà người nổi tiếng đã làm với giải thưởng của họ

Đối với những giải thưởng danh giá như Grammy hay Oscar, các nghệ sỹ thường sẽ đặt tại những chỗ trang trọng nhất trong nhà nhưng có những người không nghĩ vậy.

Trở thành người nổi tiếng là một chuyện, nhưng được ghi nhận sự cống hiến cho nghệ thuật bởi một giải thưởng danh giá như Oscar, Emmy hay Grammy thì không còn gì tốt hơn.

Trong khi một số người chỉ có thể mơ ước một ngày nào đó sẽ giành được một trong những giải thưởng này và đặt chúng với niềm tự hào trên áo choàng, thì những người nổi tiếng khác lại khiêm tốn hơn về những giải thưởng của họ.

Cùng điểm qua những địa điểm và hành động "khác thường" nhất mà người nổi tiếng làm với những giải thưởng danh giá của mình

Russell Crowe

Chú thích ảnh
Diễn viên Russell Crowe cầm trên tay tượng vàng giải Oscar danh giá. Ảnh: The Daily Mail

Nam diễn viên người Australia Russell Crowe đã giành được giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn xuất sắc trong phim Võ Sĩ giác đấu (Gladiator). Tuy nhiên, anh được cho là đã cất giữ bức tượng trong chuồng gà ở trang trại ở Australia của mình.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Romeo và Juliet năm 1999. Mặc dù đây là một thành tựu to lớn đối với bất kỳ diễn viên nào, nhưng đối với Paltrow, nó đã trở thành yếu tố khiến cô phải rút lui khỏi Hollywood.

Nữ diễn viên đã vấp phải phản ứng dữ dội khi giành chiến thắng trước những người như Meryl Streep và Cate Blanchett.

Trong một video chia sẻ với Vogue, Paltrow tiết lộ cô sử dụng giải thưởng danh giá này như một đồ chặn cửa, sau đó giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa.

Chú thích ảnh
Tượng Oscar được làm thành dụng cụ chặn cửa. Ảnh: The Nine

Scott Cam

Chú thích ảnh
Scott Cam bên giải Logie của mình. Ảnh: Yahoo

Scott Cam của The Block cũng đã biến hai giải thưởng Logie vàng của mình thành một thứ gì đó khá độc đáo.

Trong khi bạn nghĩ tượng Logie sẽ được đặt ở chính giữa trên bệ lò sưởi, thì Cam đã biến chúng thành thứ mà bất kỳ ai cũng coi là thiết thực: dụng cụ mở nắp chai.

Anh ấy gọi nó là "cái mở đầu bằng vàng" và đó là một cách dễ dàng để khoe nó với bạn bè của bạn khi họ ghé qua, thay vì chỉ lôi nó ra khỏi kệ một cách nhàm chán.

Kate Winslet

Chú thích ảnh

Kate Winslet cất giữ giải Oscar quý giá của mình ở một trong những nơi kỳ lạ nhất - nhà vệ sinh.

Năm 2019, Winslet cuối cùng đã giành được giải Oscar cho The Reader, cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô đã nhanh chóng quyết định phòng tắm sẽ là nơi tuyệt vời cho giải thưởng danh giá - và Kate cho rằng điều đó thật hài hước. Cô nói rằng muốn các vị khách sử dụng nhà vệ sinh có thể diễn tập trước bài phát biểu nhận giải với chiếc tượng thật.

Drake

Chú thích ảnh
Drake uống rượu từ chiếc loa vàng. Ảnh: The Drop

Vào năm 2013, Drake đã tìm ra một cách đặc biệt để ăn mừng giải Grammy mới của mình. Vài tiếng sau khi nhận giải thưởng “ Album Rap hay nhất” cho Album Take Care, Drake đã uống rượu mừng ngay từ chiếc kèn vàng.

Tuy nhiên, Drake không phải là nghệ sỹ đầu tiện làm việc này, Jay-Z đã uống một ly Cognac từ chiếc cúp Grammy của mình vào năm 2013.

Rosamund Pike

Chú thích ảnh
Rosamund Pike tại thảm đỏ. Ảnh: The Today Show

Rosamund Pike không sử dụng giải thưởng của mình làm ly uống nước hay thậm chí là vật trang trí. Trên thực tế, cô ấy không sử dụng chúng vào bất cứ việc gì mà lại đem chôn chúng ở khu vườn sau nhà.

Pike tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Ellen DeGeneres rằng cô chôn tất cả các giải thưởng trong vườn của mình. “Tôi thấy điều đó thực sự thú vị, bởi vì trong tương lai, khi tôi ra đi, hoặc khi ai đó mua nhà, họ sẽ đào lại vườn và có thể sẽ nghĩ rằng đã tìm thấy kho báu được chôn giấu”, nữ nghệ sỹ chia sẻ.

Timothy Hutton

Chú thích ảnh
Timothy Hutton nhận giải Oscar năm 1981. Ảnh: Amazon

Chỉ mới 20 tuổi, Timothy Hutton là người trẻ nhất từng giành giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1981 với vai diễn trong “Kẻ bình phàm” (Ordinary People).

Hutton tiết lộ rằng em gái anh nghĩ rằng sẽ là một trò đùa hay nếu đặt bức tượng nhỏ đáng thèm muốn vào tủ lạnh bên cạnh các loại bia tại bữa tiệc mà họ tổ chức.

Richard Dreyfuss

Chú thích ảnh
Tượng vàng Oscar năm 1978 của Richard Dreyfuss. Ảnh: The Guardian

Cũng giống như Timothy Hutton, Richard Dreyfuss cũng cất giữ giải Oscar của mình ở một nơi khá "ngầu". Ngôi sao kỳ cựu này đã mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1978 cho tác phẩm The Goodbye Girl. Dreyfuss tiết lộ rằng anh giữ giải Oscar trong tủ lạnh như một cách khoe khoang tinh tế.

Dreyfuss nói với báo giới rằng “Tôi không thích khoe khoang nhưng tôi muốn mọi người biết về điều đó. Sớm hay muộn, tôi biết họ đều sẽ mở tủ lạnh".

Shirley MacLaine

Chú thích ảnh
Shirley MacLaine cùng tượng vàng của mình. Ảnh: Golderby

Ngôi sao của phim Lối sống sai lầm (Terms of Endearment), Shirley MacLaine có thể là minh chứng rằng tượng vàng Oscar có thể sử dụng cho mục đích thiết thực nhất. Trong buổi nói chuyện với tạp chí InStyle vào năm 2001, MacLaine tiết lộ rằng cô sử dụng bức tượng của mình làm vật chặn giấy.

MacLaine nói: “Giải Oscar đã phục vụ một mục đích rất thiết thực. Khi gió thổi qua trang trại ở New Mexico của tôi, bức tượng đã giữ cho tờ New York Times không bị thổi bay."

Taylor Swift

Chú thích ảnh
Taylor Swift bên chiếc tượng danh giá. Ảnh: The Nine

Giải thưởng nổi tiếng nhất của Taylor Swift -MTV Moonman năm 2009 mà cô giành được cho video âm nhạc hay nhất tại VMAs đã được đặt nằm ngay cạnh máy pha cà phê của cô một cách rất thờ ơ.

Trong khi khoảnh khắc đó thật xấu hổ, Swift đã giải quyết sự kiện một cách tích cực thông qua một số bài hát. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2016, Swift đang đi tham quan ngôi nhà thì những người hâm mộ tinh mắt phát hiện ra "người đàn ông mặt trăng" khét tiếng đang được dùng làm đồ trang trí trong nhà bếp, nép mình bên cạnh máy pha cà phê của cô.

Nhật Linh
Lễ trao giải Oscar 2023 bùng nổ giải thưởng
Lễ trao giải Oscar 2023 bùng nổ giải thưởng

Đêm trao giải Oscar lần thứ 95 vừa khép lại thành công. Everything Everywhere All At Once giành tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất và giành tổng cộng 7 trong số 11 đề cử. Lễ trao giải năm nay diễn ra trực tiếp tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ với sự tham dự của đông đảo các sao Hollywood cũng như những nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, những người hoạt động trong nghệ thuật điện ảnh từ nhiều nơi trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN