Nhóm nhạc ABBA tái hợp

Nhóm nhạc pop huyền thoại ABBA của Thụy Điển ngày 26/10 thông báo sẽ tái hợp để cùng tham gia một trải nghiệm kỹ thuật số mới vào năm 2018, hơn 30 năm kể từ lần cuối họ cùng nhau biểu diễn trước công chúng.

Nhóm ABBA thời trẻ.

Các thành viên của ban nhạc gồm Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad sẽ cộng tác với nhà sáng lập chương trình "American Idol" Simon Fuller và tập đoàn âm nhạc Universal trong lần tái hợp này. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch tái hợp chỉ được công bố vào năm tới.

Ca sĩ Lyngstad cho biết người mộ ABBA trên toàn thế giới luôn đề nghị ban nhạc tái xuất, vì vậy nữ ca sĩ hy vọng việc ABBA tái hợp sẽ đem lại niềm vui cho công chúng yêu âm nhạc.

Khởi nghiệp từ những năm 70 của thế kỷ XX, đến đầu thập niên 80, ABBA đã nổi danh toàn thế giới với các ca khúc như "Waterloo", "Dancing Queen", "Take A Chance On Me"... Tuy nhiên, ban nhạc pop này đã tuyên bố tan rã vào năm 1982.

TTXVN/Tin Tức
ABBA tái hợp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập
ABBA tái hợp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Sau nhiều năm, các thành viên ban nhạc pop ABBA của Thụy Điển lại vừa cùng nhau đứng trên sân khấu trong một buổi tiệc riêng tư ngày 5/6, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nhóm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN