Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy đêm nhạc trình diễn tác phẩm nổi tiếng

Nhạc trưởng Lê Phi Phi (Le FiFi) sẽ chỉ huy chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 157 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vào ngày 8/7.

Chú thích ảnh
Nhạc trưởng Lê Phi Phi. Ảnh: baochinhphu.vn

Trình diễn trong chương trình là nghệ sỹ kèn clarinet Tạ Trung Đức đầy tài năng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Các nghệ sỹ sẽ gửi đến công chúng yêu âm nhạc cổ điển các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới. Đó là overture No. 3 in C-major, Op. 72b, trích trong vở opera “Leonore”; symphony No. 6 “Pastorale” in F-major, Op. 68 đều của nhà soạn nhạc L.V.Beethoven. Tiếp đó là bản concerto Clarinet K.622 của nhà soạn nhạc W.A.Mozart.

Nghệ sỹ Lê Phi Phi là nhạc trưởng gốc Việt Nam, định cư tại Skopje, Bắc Macedonia (Nam Tư cũ). Ông sinh năm 1967 trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Mẹ là bác sỹ, Tiến sĩ Y học Lê Thị Ngọc Anh; cha là nhạc sỹ Hoàng Vân. Vợ của nghệ sỹ cũng là một nghệ sỹ vĩ cầm tại Dàn nhạc Giao hưởng Macedonia. 

Được truyền lại niềm đam mê âm nhạc từ nhạc sỹ Hoàng Vân, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã đến với piano từ nhỏ, chọn chuyên ngành chỉ huy ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); tiếp tục theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow. Ông tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và vũ kịch vào năm 1993. Sau đó, ông được mời làm nhạc trưởng, giảng viên âm nhạc tại Bắc Macedonia và định cư tại đây.  Hiện tại, ông là Giáo sư giảng dạy ở Trung tâm âm nhạc và múa quốc gia mang tên “Ilia Nikolovski-Luj”.

Từ năm 1993, Lê Phi Phi liên tục biểu diễn và cộng tác với rất nhiều nghệ sỹ, dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, nhà hát nhạc vũ kịch danh tiếng ở châu Âu; đào tạo ra nhiều thế hệ nhạc công trẻ ở Bắc Macedonia, là giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc.

Với quê nhà, Lê Phi Phi đã cộng tác nhiều năm với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Ông là nhạc trưởng thường trực của chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" và "Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin",  thường xuyên tham gia hòa nhạc “Xuân quê hương” và nhiều chương trình khác…

Nghệ sỹ kèn clarinet Tạ Trung Đức sinh ra tại Hà Nội. Năm 2007, lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi âm nhạc “Concours Mùa Thu” tại  Hà Nội và đoạt giải Nhì “Nhóm hòa tấu giao hưởng - thính phòng” và “Nhóm ngũ tấu biểu diễn tác phẩm Việt Nam hay nhất”. Năm 2014, anh tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; sau đó chính thức là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, ở vị trí bè trưởng clarinet. Anh còn là nghệ sỹ solo saxophone. Trong chương trình này, nghệ sỹ Tạ Trung Đức sẽ trình diễn tác phẩm concerto clarinet K.622 của W.A.Mozart...

Thanh Giang (TTXVN)
Vé hòa nhạc Blackpink tại Việt Nam chỉ bán online
Vé hòa nhạc Blackpink tại Việt Nam chỉ bán online

Sau khi công bố ban nhạc nữ Blackpink sẽ có 2 đêm hòa nhạc Born Pink tại Việt Nam, sức nóng của sự kiện này đã lan tỏa khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, đáng tiếc là những tin đồn về vé giả và lời mời tài trợ không đúng từ phía các tổ chức lừa đảo cũng xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN