Nam ca sĩ Huy Luân đưa vợ và con trai lên sân khấu để nói về cha

Sau những chủ đề ấm áp về tình cảm mẹ con, tập 12 của “Hát cùng Mẹ yêu” sẽ dành cơ hội cho các nghệ sĩ thể hiện tình cảm của mình đối với cha – người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Cha cũng chính là chủ đề của chương trình tuần này.

Chương trình bao gồm 6 tiết mục đầy sâu sắc và cảm động, với những ca khúc nổi tiếng về Cha và sẽ phát sóng vào lúc 20h30 ngày 21/3 trên kênh HTV7.

Theo đó, nam ca sĩ Huy Luân chọn ca khúc Ba kể con nghe (sáng tác: Nguyễn Hải Phong) để dành cho con trai nhỏ Suri của mình cũng như để thể hiện tình cảm của anh dành cho bố.

Nam ca sĩ Huy Luân cùng vợ, con trai và mẹ NSƯT Kim Xuân lên sân khấu nói về cha. Ảnh: CTV

Huy Luân chia sẻ: “Bố là người ít nói, thường hành động nhiều ơn. Tuy không làm trong ngành giải trí nhưng ông hiểu công việc của mẹ con anh. Bản tính kiệm lời và ít nói của Luân phần nhiều cũng ảnh hưởng từ bố vì từ nhỏ Luân sống với bố nhiều hơn vì mẹ đi diễn suốt. Lần Luân thấy có lỗi với bố mẹ nhất là khi Luân dọn ra ở riêng, tuy không nói ra nhưng bố hụt hẫng và rất sốc”.


Khi đã làm bố, Huy Luân thấy mỗi lần con sốt hay ho, Luân rất xót và mới hiểu cảm giác của bố mẹ trước đây. Đó là lý do Huy Luân cố gắng hoàn thiện con người để dạy dỗ con tốt nhất như một sự đáp đền công lao của bố mẹ.

Gia đình nghệ sĩ Kim Xuân trên sân khấu. Ảnh: CTV

Trong tiết mục, NSƯT Kim Xuân cùng con dâu là MC Thanh Phương và cháu nội Suri sẽ lên sân khấu để hỗ trợ anh. Suri là cậu bé rất hiếu động nên khi quyết định đưa cậu bé lên sân khấu, cả nhà rất lo lắng vì sợ Suri nghịch ngợm quá sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Ngoài các thành viên trong gia đình, tiết mục còn có sự tham gia biểu diễn hỗ trợ của họa sĩ Phạm Hồng Minh.


Teaser tiết mục của ca sĩ Huy Luân:


Dũng Nhí thần tượng cha như ngôi sao


Trong chủ đề về cha, diễn viên Dũng nhí sẽ thể hiện ca khúc Tình cha (sáng tác: Ngọc Sơn). Từng câu, từng chữ trong bài hát cũng chính là tình cảm mà Dũng nhí muốn dành cho ba mình – cựu nghệ sĩ cải lương Quốc Trầm nổi tiếng 1 thời.

Tiết mục của diễn viên Dũng Nhí. Ảnh: CTV

Dũng Nhí cho biết, ba là kép chính trong đoàn hát nhiều năm nên giọng ba rất hay, anh thần tượng ba như thần tượng ngôi sao nổi tiếng. Khi tham gia “Hát cùng Mẹ yêu”, Dũng Nhí thấy mình thường hát về mẹ nên sợ đôi khi ba buồn nên anh đã chọn bài hát này để bày tỏ tình cảm với ba.


Á quân Cười xuyên Việt Tuấn Dũng hát về người cha nổi tiếng


Ba của Tuấn Dũng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời Tuấn Tú. Cũng vì vậy mà Tuấn Dũng có cơ hội tiếp xúc với sân khấu từ bé. Ba mẹ chia tay từ nhỏ, Tuấn Dũng và anh trai về ở với mẹ để tiện chăm sóc và học hành.

Tiết mục của Tuấn Dũng. Ảnh: CTV

Tuy vậy, nhà ba và mẹ sống gần nhau nên Dũng thường về thăm ba. Cải lương hết thời thịnh hành, cuộc sống diễn viên chật vật, nghệ sĩ Tuấn Tú lui về làm gia công các đạo cụ biểu diễn cải lương để kiếm sống qua ngày.


Chiêm nghiệm từ cuộc đời lận đận của mình, nghệ sĩ Tuấn Tú từng không đồng ý con theo nghệ thuật nhưng khi chứng kiến con quá đam mê diễn xuất và trước sự trưởng thành của con, ông đành phải đồng ý. Ba đã vất vả kiếm tiền cho Dũng theo học diễn xuất và nhắc nhở con đã theo nghề phải theo đến cùng, dù có bất cứ lý do gì cũng không được từ bỏ, cố gắng hết sức để thành công.


Tuy chia tay, nhưng vì con nhiều lần diễn viên cải lương Tuấn Tú và vợ cũ là Hồng Ngọc cùng đến tham dự các chương trình của con. Tuấn Dũng xúc động khi biết ba vẫn thường ngồi ở dưới sân khấu theo dõi, ánh mắt luôn ủng hộ con trai biểu diễn. Cũng vì vậy, trong chủ đề “Cha”, Tuấn Dũng sẽ thể hiện ca khúc Ánh mắt của cha (sáng tác: Minh Châu).


Con trai NSND Hồng Vân không nói nhiều về cha


Trong khi những ca sĩ khác nói về cha của mình thì Trê Phi lại không kể gì nhiều về cha. Nhưng với lợi thế tiếng Anh khi đi du học từ nhỏ, Trê Phi sẽ thể hiện khả năng hát tiếng Anh của mình với ca khúc Papa (sáng tác: Paul Anka).

Tiết mục của NSND Hồng Vân và con trai. Ảnh: CTV

NSND Hồng Vân cũng sẽ lên sân khấu thể hiện ca khúc Papa lời Việt. Sau thời gian du học phổ thông ở Mỹ, Trê Phi quyết định theo học đại học ngành đạo diễn mà anh có đam mê từ những lần trò chuyện về điện ảnh với ba Lê Tuấn Anh.


Hải Yên
Hai nghệ sĩ cải lương U80 ước được hát cho khán giả nghe một lần nữa
Hai nghệ sĩ cải lương U80 ước được hát cho khán giả nghe một lần nữa

Trong tập 11 của chương trình "Hát cùng mẹ yêu" tối ngày 14/3, sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ cải lương kì cựu Diệu Hiền và Ngọc Hương cùng những chia sẻ đầy chân tình về ước mơ được hát cho khán giả nghe một lần nữa sau một thời gian cả hai sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ, đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN