“Mười năm yêu em”

Là tên bộ phim tâm lý, tình cảm với những giá trị nhân văn sâu sắc, dự kiến sẽ phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 13/12/2015.

Bộ phim "Mười năm yêu em" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mộ Dung Tuyết Thôn. Phim là câu chuyện về tình yêu, sự nghiệp, cuộc sống của những người trẻ tuổi bắt đầu hành trình trên con được lập nghiệp sau khi tốt nghiệp Đại học của Trung Quốc vào những năm đầu thập kỷ 80.


Một cảnh trong phim "Mười năm yêu em".

Tiêu Nhiên và Lưu Nguyên xuất thân từ vùng nông thôn và ở cùng nhau thời Đại học, cùng đem lòng yêu Hàn Linh, cô hoa khôi của trường. Cho dù Lưu Nguyên và Hàn Linh đã từng là một đôi, nhưng tiếng sét ái tình đã khiến Hàn Linh nảy sinh tình cảm với Tiêu Nhiên từ lúc nào chẳng hay. Mất người yêu vào chính tay người bạn thân đã khiến mối quan hệ giữa hai người luôn trở thành hai thái cực khác nhau, ngay cả khi không gặp mặt. Từ đó Lưu Nguyên không ngừng gia tăng những đả kích, bôi nhọ, và tìm mọi cách hãm hại Tiêu Nhiên trên mọi phương diện cuộc sống.


Tiêu Nhiên xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó nhưng có ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Với quyết tâm đem đến cho người mình yêu một cuộc sống sung túc, anh đã nỗ lực gây dựng sự nghiệp và trở thành một doanh nhân thành đạt ở Thâm Quyến. Song vòng xoáy của đồng tiền và danh lợi đã khiến anh không ít lần làm tổn thương người bạn đời của mình, và Hàn Linh đã bỏ anh ra đi. Anh ân hận và tìm mọi cách hàn gắn với Hàn Linh, nhưng rồi một biến cố lớn đã xảy đến, khiến cho mối lương duyên của hai người dở dang mãi mãi.


Về phần Lưu Nguyên, sau nhiều năm mang lòng thù hận với Tiêu Nhiên, anh nhận ra điều đó không làm cho cuộc sống của anh tốt đẹp hơn, anh đã trút bỏ tất cả những vướng bận trong lòng và tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình.


Trần Hiểu Minh là người anh em đã từng ở chung phòng thời còn Đại học với Tiêu Nhiên và Lưu Nguyên, cũng là người giúp hòa giải cho hai người bạn. Vì không chịu được áp lực của cuộc sống, Trần Hiểu Minh đã chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu với con gái một gia đình khá giả. Cuộc hôn nhân vụ lợi này không đem đến cho Hiểu Minh hạnh phúc như anh mong đợi và anh muốn trốn chạy, nhưng chính sự độ lượng, vị tha của người vợ, đã giúp Hiểu Minh tìm thấy được tính chân thiện mỹ trong con người và trở về bên gia đình.


Phim dài 34 tập, do đạo diễn tài ba Lưu Huệ Linh thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như Đặng Siêu (vai Tiêu Nhiên) và Đổng Khiết (vai Hàn Linh)…


Phương Hà
“Em là bà nội của anh” – bộ phim cho cả gia đình
“Em là bà nội của anh” – bộ phim cho cả gia đình

“Em là bà nội của anh” là bộ phim chuyển thể từ bom tấn “Miss Granny” của Hàn Quốc, đã công chiếu tại Việt Nam vào tháng 3/2014 với tít “Ngoại già tuổi hai mươi”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN