Khi Taylor Swift 'đối đầu' Leonardo DiCaprio

Bộ phim ca nhạc mới của Taylor Swift vẫn tiếp tục giữ ngôi vị quán quân phòng vé tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ trong tuần qua, dù giảm tới 67% doanh thu trong tuần thứ hai công chiếu.  

Chú thích ảnh
Ca sĩ Taylor Swift biểu diễn trong đêm đầu tiên của chuyến lưu diễn Eras Tour ở Arlington, bang Texas, Mỹ ngày 31/3/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Sau tuần mở màn phá kỷ lục doanh thu với 92,8 triệu USD, “Taylor Swift: The Eras Tour” tiếp tục thu về khoảng 31 triệu USD từ 3.855 rạp chiếu ở khu vực này. Hãng AMC Theaters - đơn vị phân phối bộ phim này - đã phá vỡ các quy định xem phim tại rạp, theo đó khuyến khích khán giả thể hiện mọi hành động như thể họ đang ở trong một buổi hòa nhạc thực sự như nhảy múa, ca hát, sử dụng điện thoại di động... Theo một thỏa thuận đặc biệt giữa các bên liên quan, “Taylor Swift: The Eras Tour” cũng chỉ được chiếu từ thứ Năm đến Chủ nhật hằng tuần. Phần lớn doanh thu đến từ các suất đặt vé trước của các Swifties (tên gọi người hâm mộ của nữ ca sĩ Taylor Swift). Tạp chí Variety cho biết tính đến thời điểm hiện tại, “Taylor Swift: The Eras Tour” là bộ phim ca nhạc duy nhất đạt thành tích quán quân phòng vé trong hai tuần liên tiếp. 

Mặc dù vậy, gây ấn tượng mạnh nhất tại thị trường điện ảnh Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua là sự ra mắt của bộ phim hình sự dựa trên đề tài lịch sử "Killers of the Flower Moon" (tựa chiếu tại Việt Nam: Vầng trăng máu). Bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese là một tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuốn sách nổi tiếng của nhà văn David Grann, mang tựa đề "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI".

Câu chuyện xoay quanh những sự kiện đen tối xảy ra đối với cộng đồng Osage tại Oklahoma trong thập niên 20 của thế kỷ trước, khi họ trở thành đối tượng của một cuộc điều tra bí ẩn từ Cơ quan điều tra liên bang (FBI) mới thành lập. Thời kỳ đầu thế kỷ 20, nguồn lợi từ dầu mỏ đã mang lại cơn sốt tài chính cho người Osage, biến họ thành những người giàu có hàng đầu thế giới qua một đêm. Sự giàu có của họ thu hút những kẻ đố kỵ, thèm khát quyền lực từ cộng đồng người da trắng. Với lòng tham ngày một lớn, những kẻ có quyền lực bắt đầu lập kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của người Osage...

Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của nhiều tên tuổi lớn như Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone và Robert De Niro từng được dự báo sẽ gặp khó khăn để đạt được mục tiêu lợi nhuận, khi chi phí để sản xuất bộ phim này là hơn 200 triệu USD. Tuy nhiên, những dữ liệu trong tuần mở màn cho thấy một bước khởi đầu thành công đối với bộ phim chính kịch dài 206 phút này.

"Killers of the Flower Moon" đạt doanh thu ra mắt 23 triệu USD tại 3.628 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Đây là thành tích mở màn tốt thứ 3 của đạo diễn Martin Scorsese (80 tuổi), sau "Shutter Island" (phát hành năm 2010, đạt doanh thu 41 triệu USD) và "The Departed" (26,9 triệu USD năm 2006). Ngoài ra, bộ phim cũng mang về thêm 21 triệu USD từ các thị trường ngoài khu vực này.

Nhà phê bình điện ảnh David A. Gross của công ty phân tích Franchise Entertainment Research cho biết: “Các bài đánh giá và những điểm số mà khán giả chấm cho bộ phim này thật tuyệt vời”. Bên cạnh đó, "Killers of the Flower Moon" cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ hơn so với dự tính. Theo hãng Paramount, có tới 44% số khán giả tới rạp xem phim là người dưới 30 tuổi.

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:
1. Taylor Swift: The Eras Tour - 31 triệu USD
2. Killers of the Flower Moon - 23 triệu USD
3. The Exorcist: Believer - 5,6 triệu USD
4. Paw Patrol: The Mighty Movie - 4,5 triệu USD
5. The Nightmare Before Christmas - 4,1 triệu USD
6. Saw X - 3,6 triệu USD
7. The Creator - 2,6 triệu USD
8. Leo: Bloody Sweet - 2,1 triệu USD
9. A Haunting in Venice - 1,1 triệu USD
10. The Blind - 1 triệu USD.

Thanh Phương  (TTXVN)
Taylor Swift khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ
Taylor Swift khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ

Sau các buổi biểu diễn cháy vé tại sân vận động SoFi ở Nam California (Mỹ), siêu sao nhạc pop Taylor Swift tiếp tục lấp đầy các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ với sự phấn khích của người hâm mộ, khi bộ phim tài liệu ca nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour" thu về ước tính 96 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN