Khán giả Việt tái ngộ ‘Hậu duệ mặt trời’ Song Joong Ki trong ‘Đảo địa ngục’

Bản quyền chiếu phim The Battleship Island (Đảo địa ngục) đã bán cho 113 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Canada, Pháp, Italy, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam, trước khi được phát hành chính thức ở Hàn Quốc.

Cảnh trong phim "The Battleship Island"- Đảo địa ngục.

Được dàn dựng theo lịch sử về Hòn đảo Hishima của Nhật Bản, nơi nhiều người Hàn Quốc đã bị buộc phải làm việc và đã chết trong Thế chiến II, phim The Battleship Island kể về những người lao động Nhật Bản đã liều mạng sống để trốn thoát khỏi hòn đảo.

Hàn Quốc là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 đến năm 1945. Hòn đảo này, vẫn được biết tới là Đảo Chiến hạm với hình dạng giống tàu chiến, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2015.

Phim do Ryoo Seung Wan đạo diễn, với sự tham gia diễn chính của Hwang Jung Min, So Ji Sub, Song Joong Ki và Lee Jung Hyun. Phim sẽ được chiếu ở Hàn Quốc vào tháng 7.


"Sự phối hợp giữa đạo diễn Ryoo và các diễn viên hàng đầu Hàn Quốc cũng như câu chuyện đầy ấn tượng trong phim, đã lôi cuốn các hãng phát hành nước ngoài" - Choi Yoon Hee, phụ trách mảng phát hành ở hải ngoại của CJ Entertainment. "Mặc dù chúng tôi không thể tiết lộ số tiền song hầu hết khách hàng châu Á đã mua bản quyền chiếu phim với mức cao nhất đối với một bộ phim Hàn Quốc từ trước tới nay".

Theo Thethaovanhoa.vn
Khai mạc triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam
Khai mạc triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam

Ngày 8/6, Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam - Telefilm 2017 đã được khai mạc tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Sài Gòn – SECC (799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN