Hot: Trực tiếp tập 2 'Thần tượng Bolero"- đêm của ngọt ngào chất miền Tây

Tập 2 của chương trình "Thần tượng Bolero" mùa thứ hai tiếp tục xuất hiện những thí sinh đầy tiềm năng, không chỉ có giọng hát hay mà còn có ngoại hình không kém gì người mẫu. Họ khiến sân khấu 20 giờ 30 tối nay thêm nóng với những màn tranh giành kịch liệt của 4 HLV để bổ sung thành viên cho đội mình.

Thí sinh Lý Thu Thảo có giọng hát "tan chảy trái tim" tối nay.

"Thần tượng Bolero" là chương trình dựa trên format gốc "Nation's Best Voice" của Time Symphony (Anh Quốc), được Công ty Cát Tiên Sa mua bản quyền và phát sóng tại Việt Nam. Đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát với quy mô mở rộng trên khắp cả nước. Chương trình mang đến cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê với các dòng nhạc trữ tình, quê hương và dân ca.

Đối tượng tham gia chương trình là những thí sinh từ 15 tuổi trở lên. Đây là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Mùa 1 của cuộc thi bắt đầu từ ngày 28/1/2016 và kết thúc ngày 20/5/2016 , được phát song trên VTV3- Đài truyền hình Việt Nam. Bốn huấn luyện viên (HLV) cho mùa đầu tiên là Quang Linh, Quang Dũng, Cẩm Ly và Đan Trường. Chiến thắng mùa 1 thuộc về thí sinh Trung Quang của đội HLV Đan Trường.

Mùa 2 bắt đầu phát sóng từ ngày 9/3, với tập 1 của vòng Tinh hoa. Tối nay, là tập 2 của vòng Tinh hoa. Bốn HLV mùa này gồm Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Lê và Ngọc Sơn.

Sau tập 1, HLV Lệ Quyên đã sở hữu 2 thí sinh cho đội của mình, đều là những thí sinh rất nặng ký. Cùng với đó là HLV Quang Lê, cũng sở hữu 2 thí sinh. HLV Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn đều sở hữu 1thí sinh. Theo quy định, mỗi đội sẽ có 8 thí sinh sau vòng Tinh hoa.

Đội Quang LêĐội Đàm Vĩnh HưngĐội Lệ QuyênĐội Ngọc Sơn
Ngô Văn LựcChu Hoàng Tuấn
Đỗ Đức Mạnh Đồng
Nguyễn Đắc Long
Hạ Vân (Phạm Thị Lan Thắm)
Phan Thị Ý Linh

Chia sẻ của 3 HLV nam, quy định mới cho HLV có thể song ca với thí sinh trong "Thần tượng Bolero" là rất thú vị, giúp cho HLV có thể hiểu hơn về khả năng của thí sinh, đồng thời giúp thí sinh có sự tự tin hơn khi thể hiện trên sân khấu cuộc thi.

Thí sinh đầu tiên là Lê Bá Hòa, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, một "Big Fan" của HLV Ngọc Sơn, vốn thuộc và hát rất nhiều ca khúc của Ngọc Sơn và chỉ mong có cơ hội được song ca với thần tượng của mình.

Giọng ca đã cứng tuổi nhưng rất giàu tình cảm và có độ chín này đã nhanh chóng chinh phục được HLV Ngọc Sơn, đồng thời làm HLV Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên đứng ngồi không yên.

HLV Ngọc Sơn đã đứng dậy, sử dụng quyền song ca của mình. Vậy là mong ước của thí sinh đã thành hiện thực, khiến anh xúc động không kìm được nước mắt trên sân khấu.

HLV Ngọc Sơn nhận xét thí sinh có chất giọng tốt và cách thể hiện cũng tuyệt vời. HLV Lệ Quyên đánh giá cao thí sinh, nhưng khẳng định đây chính là thí sinh "đo ni đóng giầy" cho HLV Ngọc Sơn, nên không muốn tranh giành.

Clip ca khúc "Nhớ về em":



Thí sinh thứ 2 là cô gái Nguyễn Thị Mai Hường, đến từ Hà Nội, chọn ca khúc “Ai cho tôi tình yêu”- một ca khúc gắn với tên tuổi của HLV Lệ Quyên. Còn khá trẻ, nhưng chất giọng nữ trung của cô thật sự đáng nể, chắc chắn, ngọt ngào, đậm chất bolero, khiến 3 HLV cùng bấm chọn ngay từ những câu hát đầu tiên.


HLV Lệ Quyên nhanh chóng song ca cùng thí sinh và kêu gọi thí sinh "đừng đi đâu nữa", hãy về với đội mình. HLV Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, thí sinh sẽ có tương lai thật là “hường” nếu về với đội của mình và chia sẻ không chỉ dạy thí sinh này, mà còn có thể học từ thí sinh này. HLV Ngọc Sơn khen giọng của thí sinh trong, hay, lạ và hứa hẹn là ngôi sao lớn trong tương lai.


Dù các HLV nam liên tục chèo kéo, nhưng Nguyễn Thị Mai Hường đã chọn về với HLV Lệ Quyên.


Clip ca khúc "Ai cho tôi tình yêu":



Thí sinh thứ 3, Võ Bảo Trâm, 20 tuổi, đến từ Sóc Trăng, với tà áo dài và mái tóc buông xoã vai trong ca khúc “Màu hoa bí”, mang tới một chất “con gái miền Tây “ ngọt ngào và đằm thắm; nhưng đã không chinh phục được các HLV, dù được nhận xét là có chất giọng hay, chân phương.


Thí sinh thứ 4, người mẫu, diễn viên 26 tuổi Nguyễn Hùng Cường, Top 10 cuộc thi Siêu mẫu năm 2015, đến từ Đồng Nai, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và coi bolero là “bạn tri kỷ”; đã nhanh chóng chinh phục các HLV ngay từ phút đầu lên sân khấu bởi ngoại hình cực lý tưởng và sau đó là bởi giọng ca đẹp, khá cá tính của mình.

 

Siêu mẫu Hùng Cường chinh phục cả 4 HLV và chọn về với HLV Đàm Vĩnh Hưng.

HLV Lệ Quyên khẳng định cái chất manly và nam tính khi hát bolero của mình sẽ giúp cho việc huấn luyện Hùng Cường nếu về đội của chị.


Các HLV nam ra sức chèo kéo thí sinh. Có lẽ cũng bởi chiêu “nếu không chọn anh thì em không thể ra khỏi khán phòng này”, nên siêu mẫu đã quyết định về với đội của Mr Đàm.


Clip ca khúc "Giận em":



 

Vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng tuyệt vời, cách hát hay và hồn nhiên của Lưu Thị Phương Thảo trong "Lần đầu tiên nói dối" đã khiến các HLV phải đứng lên nhún nhảy cùng.


HLV Ngọc Sơn đã bị chinh phục ngay từ phút đầu vì phong cách sân khấu và dáng vóc của Phương Thảo. Còn HLV Quang Lê bị mê hoặc bởi cách hát bolero nhịp nhanh, khác hẳn với cách hát bolero chậm, trữ tình lâu nay, khiến cho không gian trở nên vui vẻ hơn.


Thí sinh chia sẻ muốn về đội của Mr Đàm, nhưng với hai sự lựa chọn của HLV Quang Lê và Ngọc Sơn, đã quyết định về với đội của HLV Quang Lê, vị HLV đã tâm sự mình quá trầm và cân cái vui nhộn này của Phương Thảo.


Clip ca khúc "Lần đầu tiên nói dối":



Hát quá hoàn hảo, nhưng xác định chất giọng và phong cách âm nhạc lại không phải là sở trường của mình, nên dù thích mê mẩn chất dân ca miền Tây ngấm rất sâu, ngọt từng lời trong giọng ca của Lê Quốc Bằng Chương, HLV Lệ Quyên vẫn không bấm chọn.


HLV họ Đàm cũng bị mê hoặc bởi chất miền Tây tuyệt vời này, tuy nhiên giống như Lệ Quyên, không dám chọn vì "không phải chất" của mình.


HLV Quang Lê dù bấm chọn vẫn có chút phân vân vì giọng ca hơi “dễ bị nhầm lẫn”, bởi dù quá hoàn hảo, trọn vẹn; nhưng lại thiếu “chất riêng” này.


Vi vậy, sự lựa chọn của thí sinh về với HLV Ngọc Sơn là phù hợp, bởi đó sẽ là “đất” cho thí sinh khẳng định được giọng ca của mình.


Clip ca khúc "Em gái miền Tây":



Ngọt như mật, giọng ca của thí sinh đầy nữ tính Lý Thu Thảo, với lý lịch “phức tạp”: Đến từ Quảng Ngãi, sinh ra ở Kon Tum, học ở Đắk Lắk và hiện tại công tác tại Khánh Hoà; đã mê hoặc cả 4 HLV. Ca khúc “Nhớ nhau” đậm chất Huế của nhạc sĩ Tuấn Khanh mà Phương Thảo thể hiện, theo HLV Quang Lê, là ca khúc anh thích nhưng lâu nay không dám hát. Quang Lê bày tỏ nguyện vọng được cùng song ca với Thu Thảo ca khúc này.


Cả 4 HLV đều tranh giành thí sinh xinh đẹp và sự lựa chọn với cô cũng thật sự khó khăn. Cuối cùng, Lý Thu Thảo đã chọn HLV Quang Lê.


Clip "Nhớ nhau":




Kết thúc tập 2, HLV Quang Lê và Ngọc Sơn đã sở hữu thêm cho mình 2 thí sinh, HLV Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên sở hữu thêm 1 thí sinh.


Tập 3 của vòng Tinh hoa "Thần tượng Bolero" sẽ phát sóng lúc 20 giờ 30 tối 23/3/2017, trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam.

PT
Tập 2 'Thần tượng Bolero': HLV Lệ Quyên lại 'cuống cuồng' vì... trai đẹp
Tập 2 'Thần tượng Bolero': HLV Lệ Quyên lại 'cuống cuồng' vì... trai đẹp

Vừa ra mắt, nhưng "Thần tượng Bolero" mùa 2 đã nhanh chóng nhận đượ csự quan tâm từ khán giả truyền hình cả nước. Ngay từ tập 1 đã có những giọng ca tiềm năng làm "lay động" hàng triệu trái tim khán giả, đặc biệt là sự xuất hiện của "Nam thần Bolero" Mạnh Đồng và "Thánh nữ Bolero"Ý Linh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN