Grammy 2013: Phái mạnh tỏa sáng

Tối 10/2 giờ địa phương (sáng 11/2 giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 55 - giải thưởng âm nhạc lớn nhất trong năm của làng âm nhạc Mỹ - đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Staples ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles, với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng âm nhạc thế giới.

Ca sĩ Gotye (trái) với giải thưởng Album xuất sắc nhất cho album "Making Mirrors".
Ảnh: AFP/TTXVN


Lễ trao giải năm nay đã có màn mở đầu đầy ấn tượng với sự xuất hiện của ngôi sao nhạc đồng quê Taylor Swift trong trang phục màu trắng, giầy bốt cao và chiếc mũ đính kim sa lấp lánh. Trên nền sân khấu được mô phỏng như một rạp xiếc, nữ ca sỹ Taylo Xuýp đã mang đến cho khán giả ca khúc "hit" sôi động mang tên "We Are Never Ever Getting Back Together". Bữa tiệc âm nhạc được tiếp tục với các màn trình diễn đầy màu sắc của các nghệ sĩ trẻ đình đám Justin Timberlake, Jay-Z, Alicia Keys, Maroon 5..., xen kẽ với việc công bố các giải thưởng.

Đúng như dự đoán của giới hâm mộ, năm nay quả là một năm thắng lớn trong sự nghiệp ca hát của nhóm nhạc đại diện cho dòng nhạc Pop FUN khi cùng lúc ẵm trọn hai giải thưởng được cho là danh giá nhất Grammy trong tổng cộng 6 hạng mục được đề cử. Ca khúc "We Are Young" trong album đầu tay "Some Nights" của FUN, liên tục "làm mưa làm gió" tại các bảng xếp hạng trong năm vừa qua, đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác như "The A Team" của Ed Sheeran, "Call Me Maybe" của nữ ca sỹ Carly Rae Jepson trở thành "Ca khúc của năm". Nhóm nhạc gồm ba thành viên đến từ New York này cũng đã vượt qua nhiều tên tuổi đang có tầm ảnh hưởng lớn đối với thị trường âm nhạc quốc tế để nhận danh hiệu "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất".

Nhạc sĩ Bonnie Raitt giành giải thưởng Album Americana xuất sắc nhất
mang tên "Slipstream". Ảnh: AFP/TTXVN

Ở hạng mục không kém phần quan trọng là "Album của năm", album "Babel" thuộc dòng nhạc Rock của nhóm nhạc đến từ xứ sở Sương mù Mumford & Sons đã bất ngờ giành chiến thắng, chính thức "cướp ngôi" của FUN, ứng viên dẫn đầu tại hầu hết các hạng mục quan trọng nhất.

"Họa mi" nước Anh Adele đã giành giải thưởng "Trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất" dành cho ca khúc "Set Fire to the Rain". Trong lễ trao giải Grammy năm 2012, nữ ca sỹ 24 tuổi này đã đại thắng khi ẵm trọn cả 6 đề cử Grammy, trong đó có 3 giải thưởng danh giá nhất là "Bài hát của năm", "Album của năm" và "Ghi âm của năm".


Adele giành giải thưởng Ca sĩ biểu diễn Solo nhạc pop xuất sắc nhất. Ảnh: AFP/TTXVN

Giải "Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất" đã thuộc về "thần tượng âm nhạc Mỹ" một thời Carrie Underwood với ca khúc "Blown Away", trong khi giải "Album nhạc Pop xuất sắc nhất" được trao cho ca sỹ Kelly Clarkson với album "Stronger".

Ca khúc "Lonely Boy" của The Black Keys thắng giải "Trình diễn Rock xuất sắc nhất". Album "El Camino" của nhóm nhạc Rock này cũng rinh được giải thưởng dành cho "Album Rock xuất sắc nhất".

Ca khúc "Somebody That I Used to Know" của nam ca sỹ gốc Bỉ Gotye và nữ ca sỹ Niu Dilân Kimbra được trao giải "Ghi âm của năm". Đây từng là ca khúc hit tại bảng xếp hạng nhiều nước trên thế giới.

Ngôi sao nhạc Pop người Côlômbia Juanes được vinh danh với giải "Album nhạc Latinh xuất sắc nhất" cho album "MTV Unplugged". Cách đây 5 năm, Juanes cũng giành được giải thưởng tương tự cho album "La Vida...Es Un Ratico" tại lễ trao giải Grammy 2008.

Ngoài việc giới thiệu những tài năng mới, Grammy năm nay còn tôn vinh những "cây đại thụ" trong làng nhạc như nhạc công huyền thoại Bob Marley và Carole King... Nam ca sỹ quá cố người Ấn Độ Ravi Shankar cũng được tôn vinh trong hạng mục "Album nhạc quốc tế xuất sắc nhất" và được trao giải "Thành tựu trọn đời".



TTXVN/Tin tức

Grammy 2012: Kiêu hãnh "Sơn ca nước Anh"
Grammy 2012: Kiêu hãnh "Sơn ca nước Anh"

Tối 12/2 giờ địa phương (sáng 13/2 giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 54 - giải thưởng lớn nhất trong năm của làng âm nhạc thế giới - đã diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Staples, thành phố Los Angeles (Mỹ), với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN