Đêm nhạc huyền thoại “Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert” tại Hà Nội

Ngày 7/10, IB Group Việt Nam- nhà sản xuất liveshow Kenny G in Concert 2015, liveshow Boney M & Chris Norman ex Smokie 2016- chính thức công bố đêm nhạc quốc tế “Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert” tại Hà Nội. Đây là sự kiện nghệ thuật lớn nhất và được mong đợi nhất tại Việt Nam trong năm 2016.

Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức và nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Tiếp tục với chuỗi âm nhạc với mong muốn được đem đến cho người nghe “một tấm vé” trở về với thập niên 80 nhiều hoài niệm cùng hòa nhịp hết mình với thời tuổi trẻ nhiệt huyết, IB Group Việt Nam sẽ giới thiệu đến người yêu âm nhạc Việt Nam đêm nhạc “Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert” tại Hà Nội được trình diễn bởi nam danh ca Thomas Anders . “Dân chơi Việt” một thời và khán giả sẽ được mãn tai mãn nhãn thưởng thức những thần tượng và đắm mình trong bữa tiệc âm nhạc sống động cùng các ca khúc nổi tiếng nhất đi cùng năm tháng của ban nhạc huyền thoại.

Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức và nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều năm qua. Sự kết hợp giữa các âm điệu ca khúc nhạc disco kèm những ca từ đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ và lời hát bằng tiếng Anh đã giúp ban nhạc trở thành hiện tượng toàn cầu khi chỉ vừa xuất hiện.


Điều đặc biệt của Modern Talking là chỉ qua một đêm, họ đã được cả thế giới biết đến và hâm mộ, phát cuồng bởi ca khúc đình đám "You’re My Heart, You’re My Soul". Và kể từ đó, liên tiếp các ca khúc tuyệt vời khác mang âm hưởng từ ca khúc chuẩn mực này vang lên trên sóng phát thanh và truyền hình đã đưa tên tuổi của họ trở thành ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử.



Hai thành viên của Modern Talking đều có phong cách mê hoặc khán giả.

Modern Talking được thành lập bởi hai thành viên chính là Thomas Anders (ca sĩ hát chính và viết lời) và Dieter Bohlen (ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè). Hai chàng trai đang ở độ tuổi ngoài đôi mươi, trẻ trung ,sôi động và có hai phong cách mê hoặc khán giả. Dieter Bohlen điển trai nam tính, với đôi mắt xanh nhấp nháy nụ cười, mái tóc vàng và nụ cười quyến rũ. Bohlen là người có tài, anh không chỉ hát mà còn sáng tác rất nhiều các ca khúc nổi tiếng cho nhiều ca sĩ và kiêm ông bầu cho nhiều nhóm trẻ.


Đứng bên cạnh Bohlen là chàng công tử hào hoa Thomas Anders. Chàng ca sĩ sở hữu giọng hát trong trẻo và cao vút này, cũng đồng thời sở hữu luôn một vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng buồn, nụ cười quyến rũ.


Hai chàng trai với hai phong cách hoàn toàn khác nhau, hai giọng ca khác nhau đã có sự kết hợp thành công vang dội. Giọng ca của người này bổ trợ cho người kia và hai vẻ điển trai khi đứng cạnh nhau khiến người đối diện bị hớp hồn, nhất là các thiếu nữ trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi.


Đĩa đơn đầu tay "You’re My Heart, You’re My Soul" ngay khi phát hành đã trở thành một hiện tượng và đưa Modern Talking thành nhóm nhạc số một ở châu Âu. "You’re My Heart, You’re My Soul" là ca khúc mà bất cứ ai khi nói về nhạc Modern Talking đều phải nhắc đến đầu tiên. Đây được coi là ca khúc kinh điển với lời ca khúc hết sức ý nghĩa, dễ thuộc, giai điệu dễ hát, nhịp điệu đưa đẩy, khiến người nghe cảm giác nhộn nhịp nhưng thoải mái. Môtuýp của bài hát này cũng là chuẩn mực cho nhạc của Modern Talking, từ phần intro dạo đầu, tiếng hát của Thomas Anders ở các phiên khúc, cho đến điệp khúc được thêm phần hỗ trợ giọng "mũi" của Dieter Bohlen. Tổng thể là một sự đều đặn, ổn định về âm điệu và giọng ca.


Nhạc của Modern Talking thành công vang dội, họ có hàng triệu fan ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Hàng loạt ca khúc Hit ra đời, được yêu thích và trở thành những ca khúc ai ai cũng thuộc, ai ai cũng hát, ai ai cũng nghe. "You Can Win If You Want", "Cheri", "Cheri Lady", "Heaven Will Know", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling", "Geronimo’s Cadillac", "Give Me Peace on Earth", "No Face, No Name, No Number".... xuất hiện ngập tràn trên các đài phát thanh công cộng và hai chàng ca sĩ này trở thành những nghệ sĩ giàu nhất nước Đức.


Tổng số đĩa bán ra của Modern Talking là hơn130 triệu bản và là ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử, trên cả Scorpions, Snap!, Boney M, Sandra, Rammstein...Các ca khúc ấy vẫn liên tục được đón nhận và yêu thích trên khắp thế giới với những tour lưu diễn ca nhạc vòng quanh thế giới của giọng ca chính Thomas Anders.


Khán giả Việt sẽ được sống lại với những ca khúc một thời trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong mọi gia đình và nhiều hoạt động xã hội.

Là người Việt, có lẽ không ai không biết đến cái tên Modern Talking, ban nhạc với nhiều bản nhạc Disco sôi động. Họ tượng trưng cho một thời âm nhạc sôi động, một thời những giai điệu của Europop phủ khắp các vũ trường, hàng quán, từ châu Âu đến châu Á. Suốt những năm tháng ấy, ở đâu người ta cũng nghe nhạc Modern Talking, từ giới trung niên tới các em nhỏ, giới thanh niên, từ đám cưới đến các vũ trường, hàng quán… những giai điệu đơn giản về ca từ và âm điệu nhưng có một ma lực khủng khiếp đã khiến giới trẻ không thể ngồi yên.


Đêm Liveshow của Modern Talking sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Vé bắt đầu được bán từ ngày 10/10/2016.

PV
Boney M và Chris Norman mê hoặc hơn 4.000 khán giả Hà Nội
Boney M và Chris Norman mê hoặc hơn 4.000 khán giả Hà Nội

Theo lịch trình, đêm nhạc "Boney M ex Chris Norman" sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 tối 1/10, tuy nhiên, do có một trục trặc về mặt kỹ thuật nên chương trình chậm lại đôi chút, sự nóng lòng chờ đợi ca sĩ xuất hiện sau bao ngày mong ngóng của khán giả đã lập tức được “đền đáp” bằng một điều vô cùng bất ngờ của huyền thoại Chris Norman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN