'Biệt đội đánh thuê' bất khả chiến bại

Những người lính đánh thuê quả cảm trong "The Expendables 2" (tạm dịch là "Biệt đội đánh thuê") thêm một lần chứng tỏ khả năng "bất khả chiến bại" của mình khi tiếp tục giúp bộ phim ngự trị vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu tuần thứ hai đạt 13,5 triệu USD.

 

'Biệt đội đánh thuê'  dẫn đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua. Ảnh: Internet.

 

Theo các số liệu của Exhibitor Relations công bố ngày 26/8, sau hai tuần ra rạp, bộ phim thuộc thể loại hành động - anh hùng "The Expendables 2" đã giúp nhà sản xuất thu về tổng cộng 52,3 triệu USD. Lấy bối cảnh chính ở thủ đô Sofia của Bungari, "The Expendables 2" xoay quanh nhân vật Church, do nam diễn viên kỳ cựu Bruce Willis thủ vai, khi ông tái ngộ với biệt đội đánh thuê để trả một món nợ cũ. Trong phần này, một thành viên trong nhóm sẽ bị ám sát trong lúc làm nhiệm vụ. Bằng mọi giá, cả nhóm quyết định trở lại nơi kẻ thù trú ngụ để vô hiệu hóa một vũ khí chết người và trả thù cho người anh em của mình.

 

Phim được thực hiện bởi đạo diễn tài năng Simon West và dàn diễn viên hành động kỳ cựu với Jason Statham, Liam Hemsworth, Sylvester Stallone, Chuck Norris, ngôi sao võ thuật châu Á Lý Liên Kiệt và người hùng "cơ bắp" Arnold Schwarzenegger.

 

Ở thời điểm cuối Hè vắng bóng "bom tấn", cuộc tranh đua ngôi vị trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ diễn ra không mấy gay cấn giữa những các tên tuổi quen thuộc của tuần trước.

 

Tiếp tục vị trí á quân là bộ phim "The Bourne Legacy" (Di sản của Bourne) với doanh thu 9,3 triệu USD - giảm 46% so với tuần trước đó. Tổng doanh thu của bộ phim sau ba tuần công chiếu là 85,5 triệu USD. Dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Robert Ludlum, "The Bourne Legacy" là câu chuyện về Aaron Cross - một nhân viên mật vụ đang tìm cách thoát khỏi những người săn đuổi của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) với sự giúp đỡ của nhà khoa học nghiên cứu về gien Marta Shearing do diễn viên Rachel Weisz thủ vai.

 

Xếp thứ ba vẫn là bộ phim "ParaNorman" của hãng Focus Features với doanh thu 8,5 triệu USD. Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về tổng cộng 28,3 triệu USD. Nội dung phim kể về một cậu bé có khả năng giao tiếp với những hồn ma. Trong khi đó, "The Dark Knight Rises" (Kỹ sĩ Bóng đêm trỗi dậy) - sự lựa chọn số một tại các rạp chiếu bóng Bắc Mỹ thời gian qua, đứng thứ 5 với doanh thu khiêm tốn 7,2 triệu USD. Tính đến thời điểm này, tổng doanh thu của bộ phim đạt hơn 420 triệu USD.

 

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

 

1. "The Expendables 2" - 13,5 triệu USD
2. "The Bourne Legacy" - 9,3 triệu USD
3. "ParaNorman" - 8,5 triệu USD
4. "The Campaign" - 7,4 triệu USD
5. "The Dark Knight Rises" - 7,2 triệu USD
6. "The Odd Life of Timothy Green" - 7,1 triệu USD
7. "Premium Rush" - 6,3 triệu USD
8. "2016 Obama's America" - 6,2 triệu USD
9. "Hope Springs" - 6 triệu USD
10. "Hit and Run" - 4,7 triệu USD.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN