02:15 27/02/2012

Giải thưởng Oscar 2012: Phim câm lên ngôi

Đến hẹn lại lên, tối 26/2 giờ địa phương (sáng 27/2 giờ Việt Nam), dàn minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới đã tụ hội về Nhà hát Kodak ở Los Angeles, Mỹ để cùng tham dự lễ trao giải Oscar của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ - sự kiện điện ảnh thường niên được mong đợi nhất trong năm.

Đến hẹn lại lên, tối 26/2 giờ địa phương (sáng 27/2 giờ Việt Nam), dàn minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới đã tụ hội về Nhà hát Kodak ở Los Angeles, Mỹ để cùng tham dự lễ trao giải Oscar của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ - sự kiện điện ảnh thường niên được mong đợi nhất trong năm.
 

Đoàn làm phim "The Artist" nhận giải thưởng Phim xuất sắc nhất. Ảnh Internet.


Đấu trường Oscar năm nay được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai ứng cử viên hàng đầu là "Hugo"- tác phẩm 3D thuộc thể loại phiêu lưu viễn tưởng của đạo diễn Martin Scorsese với 11 đề cử và bộ phim câm đen trắng của điện ảnh Pháp "The Artist" với 10 đề cử.

Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim "The Artist" của đạo diễn Michel Hazanavicius đã giành giải "Phim xuất sắc nhất" và 4 giải thưởng quan trọng khác. Đạo diễn Hazanavicius, 44 tuổi được tôn vinh với danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Nam tài tử Jean Dujardin, "người nghệ sĩ" - nhân vật chính trong bộ phim "The Artist" đã đoạt tượng Vàng Oscar dành cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" sau khi vượt qua những ứng viên gạo cội của làng điện ảnh thế giới như George Clooney và Brad Pitt.

Jean Dujardin với giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim "The Artist". Ảnh Internet.


Là tác phẩm hiện đại được làm theo phong cách phim câm, bộ phim "The Artist" gợi nhớ lại lịch sử điện ảnh thế giới với nhiều thăng trầm trong giai đoạn những năm 1920 của thế kỷ trước. Các giải thưởng mà đoàn làm phim còn giành được bao gồm "Thiết kế trang phục ấn tượng nhất" và "Nhạc phim hay nhất".

Danh hiệu "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" thuộc về Meryl Streep- chủ nhân của 2 giải Oscar, cho vai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong bộ phim "Người đàn bà thép" (The Iron Lady).

Vai "bà đầm thép" Margaret Thatcher đã đem lại cho Meryl Streep tượng vàng Oscar thứ ba. Ảnh Internet.


Trong khi đó, "Hugo" của đạo diễn Martin Scorsese, mặc dù được đề cử cho 11 giải thưởng, kể cả giải "phim xuất sắc nhất", song chung cuộc bộ phim chỉ nhận được 5 giải ở các thể loại "Âm nhạc hay nhất", "Quay phim xuất sắc nhất", "Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất".... Lấy bối cảnh nước Pháp những năm 1930 của thế kỷ trước, "Hugo" xoay quanh câu chuyện về một cậu bé mồ côi sống lang thang ở các ga tàu điện ngầm giữa thủ đô Pari hoa lệ, người sau này trở thành ông tổ của ngành điện ảnh Pháp - Georges Melies.

Giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" đã được trao cho Octavia Spencer với vai diễn người hầu gái da màu trong bộ phim "The Help".

Octavia Spencer xúc động nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ảnh Internet.


Nam diễn viên 82 tuổi Christopher Plummer giành được giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai người đàn ông góa vợ trong bộ phim "Beginners". Với giải thưởng này, Plummer đã trở thành nam diễn viên lớn tuổi nhất từ trước đến nay giành được giải Oscar. Đây cũng là lần đầu tiên ông được vinh danh tại sự kiện danh giá này trong sự nghiệp diễn xuất 60 năm của mình.

“Rango"- bộ phim hoạt hình hài hước của hãng Paramount, đã được trao giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký khác như "KungFu Panda 2", "Puss in Boots, "A Cat in Paris"... Điện ảnh Iran đã xuất sắc vượt qua các đại diện của Ixraen, Bỉ, Ba Lan và Canađa để được tôn vinh tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, với giải "Phim nước ngoài xuất sắc nhất" dành cho "A Separation" (Sự chia cách). Thuộc thể loại tâm lý gia đình, bộ phim của đạo diễn Asghar Farhadi khắc họa những giằng xé nội tâm của một đôi vợ chồng khi đứng trước một quyết định khó khăn về việc có nên ra nước ngoài sống hay không.

Cảnh trong "Rango" - bộ phim đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Ảnh Internet.


Kể từ năm 1928, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã tổ chức trao giải Oscar hàng năm để vinh danh những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và Oscar đã trở thành giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới.

      Danh sách giải thưởng của Oscar 2012:

Phim hay nhất

The Artist

Đạo diễn xuất sắc

Michel Hazanavicius (phimThe Artist)

Nam diễn viên chính xuất sắc

Jean Dujardin (phimThe Artist)

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Meryl Streep (phimThe Iron Lady)

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Christopher Plummer (phimBeginners)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Octavia Spencer (phimThe Help)

Kịch bản gốc xuất sắc

Midnight in Paris

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

The Descendants

Quay phim đẹp nhất

Hugo

Phim hoạt hình xuất sắc

Rango

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

A Separation

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc

Hugo

Nhạc phim xuất sắc

The Artist

Ca khúc trong phim hay nhất

"Man or Muppet" - OSTThe Muppets

Dựng phim xuất sắc

The Girl With The Dragon Tattoo

Hóa trang xuất sắc

The Iron Lady

Thiết kế phục trang đẹp nhất

The Artist

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc

Hugo

Hòa âm xuất sắc

Hugo

Biên tập âm thanh xuất sắc

Hugo

Phim tài liệu ngắn hay nhất

Saving Face

Phim truyện tài liệu hay nhất

Undefeated

Phim ngắn xuất sắc

The Shore

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore




TTG