11:15 15/11/2012

Giải quyết mâu thuẫn tại quán lẩu nướng, một người chết

Gặp nhau trong quán lẩu nướng, 2 thực khách vốn có mẫu thuẫn từ trước tiếp tục xảy ra xô xát. Sau màn “ăn thua” bằng cốc và vỏ chai, 1 người đã tử vong.

Gặp nhau trong quán lẩu nướng, 2 thực khách vốn có mẫu thuẫn từ trước tiếp tục xảy ra xô xát. Sau màn “ăn thua” bằng cốc và vỏ chai, 1 người đã tử vong.

 

Vụ việc xảy ra vào tối 10-11, tại quán lẩu nướng, địa chỉ ở số 10, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nạn nhân tử vong là anh Đặng Đình Núi (SN 1979, ở tổ 13, phường Phú Lương, quận Hà Đông).



Quán lẩu nướng - nơi diễn ra vụ xô xát

 

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Núi đi cùng một số người bạn trong đó có Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, ở Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng) đến quán lẩu nướng uống rượu. Lúc này, Nguyễn Đình Trường (SN 1979, ở tổ 7, Yên Nghĩa, Hà Đông) và nhóm công nhân làm việc tại một công trường gần đó cũng đến đó uống bia.

 

Khoảng 20h00 cùng ngày, thấy Trường đi qua, anh Nguyễn Văn Hùng đã mời Trường vào uống rượu. Vì sẵn có mâu thuẫn từ trước nên trong trong quá trình ăn uống, Trường và Núi đã xích mích, lao vào đánh nhau. Trong lúc anh Núi ôm Trường gì xuống đất thì đã bị thanh niên này cầm 2 chiếc cốc thủy tinh (loại dùng để uống bia) đập vào đỉnh đầu. Sau đó, mọi người có mặt tại quán đã can ngăn, đưa anh Núi đi cấp cứu tại bênh viện. Tuy nhiên đến đêm 12, rạng sáng 13-11, nạn nhân đã tử vong.

 


Nguyễn Đình Trường chỉ loại cốc dùng để tấn công nạn nhân

 

Nhận tin báo của người dân, CAQ Hà Đông đã khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội tổ chức điều tra làm rõ. Qua vận động, đến chiều 11-11, Nguyễn Đình Trường đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

 

Hiện Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Trường để lập hồ sơ xử lý.

 

 

Theo anninhthudo