03:20 29/03/2011

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng

Hồi 21 giờ ngày 28/3, tại ngã ba Trần Phú - Lý Nam Đế (Hà Nội) có vụ tụ tập đánh bạc trên vỉa hè. Ít phút sau, do mâu thuẫn cờ bạc, 4 đối tượng đã đánh anh Nguyễn Văn Toàn, 24 tuổi, trú ở xã Phú Đô, huyện Từ Liêm.

Hồi 21 giờ ngày 28/3, tại ngã ba Trần Phú - Lý Nam Đế (Hà Nội) có vụ tụ tập đánh bạc trên vỉa hè. Ít phút sau, do mâu thuẫn cờ bạc, 4 đối tượng đã đánh anh Nguyễn Văn Toàn, 24 tuổi, trú ở xã Phú Đô, huyện Từ Liêm. Một tên trong số này còn dùng súng bắn đạn ghém bắn chỉ thiên. Khi mảnh đạn rơi xuống đã trúng vào anh Phạm Đình Thanh, 45 tuổi, trú ở đầu phố Trần Phú đang đứng xem gây ra thương tích ở mặt.

- Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, khám phá vụ nổ súng thể thao vào hồi 3 giờ 40 ngày 23/3 tại ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ. Công an đã ra lệnh bắt đối với Trịnh Văn Tiến (tức Tiến "ẩm"), 26 tuổi, quê ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão (Hải Phòng). Vào thời điểm đó, anh Ngô Anh Dũng, 37 tuổi, trú ở phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, sau khi ăn phở ở phố Thái Hà với các bạn, đã kéo nhau về nhà anh Bùi Quốc Thắng, ở phường Láng Hạ để uống rượu tiếp. Tại đây, anh Dũng đã xảy ra va chạm với đối tượng Tiến (là bạn của anh Thắng). Do thiếu kiềm chế, anh Dũng đã tát nhiều cái vào mặt Tiến. Tiến lập tức nổi nóng, rút khẩu súng thể thao từ trong người ra rồi bắn một phát vào bụng anh Dũng làm thủng đại tràng. 

S.N