06:10 05/06/2012

Giải pháp chính trị cho Xyri ở giai đoạn then chốt

Ngày 4/6, phát biểu tại một cuộc họp báo, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lý Bảo Đông, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng này, nhận định giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Xyri đang ở giai đoạn then chốt.

Ngày 4/6, phát biểu tại một cuộc họp báo, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lý Bảo Đông, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng này, nhận định giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Xyri đang ở giai đoạn then chốt.

 

Theo ông Lý Bảo Đông, có hai viễn cảnh cho Xyri. Một viễn cảnh tốt đẹp với việc các bên ngay lập tức thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, dừng bạo lực, phát động tiến trình chính trị và để người dân Xyri quyết định tương lai đất nước. Hai là viễn cảnh đen tối với xung đột gia tăng, đối địch sắc tộc ngày càng sâu rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia láng giềng cũng như tới hòa bình, ổn định ở khu vực Trung Đông.

 

Phái đoàn giám sát viên LHQ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Deir Zor, Xyri ngày 19/5. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ cho rằng để hiện thực hóa viễn cảnh tốt đẹp, các bên liên quan cần tập trung vào ba vấn đề. Thứ nhất, cần hợp tác và ủng hộ toàn diện với những nỗ lực trung gian hòa giải của đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan, coi đây là kênh chính cho giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng Xyri. Thứ hai, cần hỗ trợ phái bộ quan sát viên LHQ tại Xyri (UNSMIS), bảo đảm phái bộ thực thi được sứ mệnh HĐBA LHQ đã giao phó. Thứ ba, cần hối thúc Chính phủ Xyri và phe đối lập thực thi toàn diện, ngay lập tức kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc phái viên Annan.

 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, ông Annan sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào ngày 8/6 tới ở Oasinhtơn để thảo luận về tình hình Xyri. Trước đó, ngày 7/6, đặc phái viên này cũng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Xyri tại HĐBA LHQ và Đại hội đồng LHQ. Ông Annan đã yêu cầu các cường quốc "xem xét lại nghiêm túc" những nỗ lực đang bế tắc trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu này.

 

Trong một động thái liên quan, ngày 4/6, các nhà hoạt động đối lập Xyri đã công bố thành lập một liên minh quân sự mới mang tên "Mặt trận quân nổi dậy Xyri" (SRF) nhằm tăng cường phối hợp chống lại các lực lượng của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad.

 

Tổ chức trên được tuyên bố thành lập tại một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ. SRF sẽ hoạt động trên khắp Xyri và có khoảng 12.000 tay súng, tập hợp từ trên 100 "tiểu đoàn". Được hỏi về mối quan hệ giữa SRF và Quân đội Xyri Tự do (FSA - lực lượng đối lập chính gồm chủ yếu các sĩ quan quân đội Xyri đào ngũ), một thành viên SRF cho biết hai lực lượng này thường xuyên tiến hành "thảo luận" và hai bên đang "hợp tác" với nhau.

 

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ không cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy Xyri nhưng cho phép các nhóm đối lập tổ chức hoạt động trên lãnh thổ của mình, đồng thời hỗ trợ về y tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác cho người Xyri chạy nạn sang nước này.

 

Tình hình tại Xyri tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Ngày 4/6, một vụ đánh bom liều chết bằng ô tô đã xảy ra ở tỉnh miền Bắc Idlib làm nhiều người bị thương. Theo truyền thông Xyri, vụ đánh bom được thực hiện ở địa điểm chỉ cách một khách sạn nơi các quan sát viên LHQ đang lưu trú khoảng 500 mét. Ngoài ra, nguồn tin từ phe đối lập cho biết cùng ngày đã có ít nhất 23 người thiệt mạng vì bạo lực trên khắp Xyri.

 

Hãng thông tấn Xyri SANA đưa tin một nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã nhận là thủ phạm sát hại 13 người hồi tuần trước ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour. Trước đó, phái bộ quan sát viên LHQ cho biết tìm thấy những thi thể này trong tình trạng bị tra tấn và bị bắn chết. Nhóm cực đoan trên tự xưng là "al Nusra", nhận đã tiến hành một loạt vụ đánh bom liều chết và nhiều vụ tấn công khác. Theo giới phân tích, nhóm này có liên hệ với mạng lưới Al Qaeda ở Irắc.

 

 

TTXVN/Tin tức