Năm học 2023 - 2024: Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày nào?

Theo kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên vừa được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 21/8.

Cụ thể, học sinh bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn một tuần, vào ngày 21/8. Học sinh các cấp sẽ khai giảng năm học mới từ ngày 5/9 và ngày bế giảng năm học từ 26 đến 31/5.

Chú thích ảnh
Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Phạm Văn Chính (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Học kỳ 1 các cấp bắt đầu từ ngày 5/9 đến ngày 13/1/2024. Trong đó, học sinh có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Học kỳ 2 diễn ra từ ngày 15/1/2024 đến ngày 25/5/2024. Học sinh có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024, học sinh sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày, từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 18/2/2024.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị và đáp ứng đúng quy định.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, năm học 2023 - 2024, dự kiến Thành phố tăng 35.055 học sinh (gồm 22.592 công lập và 12.463 ngoài công lập), trong đó học sinh khối THCS và THPT tăng nhiều nhất.

Năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 48 dự án với 672 phòng học mới. Cụ thể, ngày 5/9 sẽ có 27 dự án với 441 phòng học mới được đưa vào sử dụng và sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2023 là 21 dự án với 231 phòng học.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Đỉnh dịch tay chân miệng sẽ trùng với thời gian học sinh tựu trường
TP Hồ Chí Minh: Đỉnh dịch tay chân miệng sẽ trùng với thời gian học sinh tựu trường

Theo nhận định của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, dịch bệnh tay chân miệng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và có thể kéo dài thêm 3 – 4 tháng nữa mới có thể lắng xuống. Đặc biệt, thời gian học sinh quay lại trường sẽ trùng với đỉnh dịch thứ 2 của bệnh tay chân miệng nên cần tăng cường kiểm soát, phòng tránh dịch lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN