02:11 26/02/2011

Giải lướt ván buồm thế giới tại Bình Thuận: Cơ hội quảng bá du lịch biển Việt Nam

Giải lướt ván buồm Cúp Thế giới PWA diễn ra từ 25/2 - 5/3 tại Mũi Né - Bình Thuận - “thủ đô resort” Việt Nam, thu hút 116 vận động viên chuyên nghiệp của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ đua tài.

Giải lướt ván buồm Cúp Thế giới PWA diễn ra từ 25/2 - 5/3 tại Mũi Né - Bình Thuận - “thủ đô resort” Việt Nam, thu hút 116 vận động viên chuyên nghiệp của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ đua tài.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức giải thể thao chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới, một cơ hội tốt để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch biển Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng tới bạn bè quốc tế…

Từ nghiệp dư sang chuyên nghiệp

Mũi Né, Bình Thuận được thiên nhiên ban tặng cho cát vàng, biển đẹp và quan trọng là nhiều… gió - điều kiện thuận lợi để tổ chức các môn thể thao biển, trong đó có lướt ván buồm.

Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới mà đại điện là ông Jimmy Diaz, Chủ tịch hiệp hội đã chọn Mũi Né là điểm thi đấu vòng đầu tiên Giải lướt ván buồm Cúp thế giới năm 2011. Các vòng thi đấu sau diễn ra tạo quốc đảo Aruba, quần đảo Carary thuộc Tây Ban Nha, đảo Sylt Westerland tại Đức.

Ông Pascal Lefebvre, Giám đốc Công ty thương mại Active Holydays Indochina, thành viên Ban tổ chức giải khẳng định: Mũi Né là điểm đến hoàn hảo nhất trong số các vùng biển Việt Nam để tổ chức môn lướt ván buồm, lướt ván diều, đua thuyền buồm, đua thuyền kayak, đua mô tô trên biển.

Là một người Pháp đã sống và làm việc tại vùng biển Mũi Né tới 16 năm, Pascal Lefebvre hiểu rất rõ về vùng biển này. Ông nói: “Lướt ván buồm cũng như lướt ván diều, đua thuyền…là những môn thể thao trên biển phổ biến và rất hấp dẫn du khách quốc tế. Việc tổ chức giải lướt ván buồm thế giới sẽ góp phần xây dựng thương hiệu du lịch biển cho Bình Thuận”.

Mũi Né trong 11 năm qua đã liên tục diễn ra các giải lướt ván buồm nhưng hầu hết chỉ dành cho các vận động viên nghiệp dư do Câu lạc bộ Jibe’s beach tổ chức. Phải đến năm 2010, giải lần đầu tiên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận hỗ trợ tổ chức và có sự tham dự của các vận động viên chuyên nghiệp, không chuyên từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có cả những ngôi sao lướt ván buồm đẳng cấp thế giới.

Năm 2011, giải tiếp tục thu hút nhiều tay đua lướt ván buồm quốc tế cùng tham gia như là sự tập dượt trước cho giải PWA lần đầu tiên… Không chỉ thu hút các tay đua dự tranh giải mà vùng biển Mũi Né từ nhiều năm qua đã trở thành điểm đến của nhiều du khách quốc tế ưa thích thể thao biển tìm đến để lướt ván buồm.

Du lịch hướng biển là đúng đắn

Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho hay: Trong hơn 10 năm trở lại đây, Bình Thuận đã xác định du lịch là lĩnh vực kinh tế trọng tâm trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và tập trung dồn sức đầu tư, nhất là tập trung, phát huy thế mạnh du lịch biển.

Sự kiện Bình Thuận đăng cai tổ chức Giải lướt ván buồm Cúp thế giới và sau đó là Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né - Việt Nam với sự có mặt của nhiều vận động viên đẳng cấp quốc tế chính là cơ hội để khẳng định vị thế của du lịch biển Bình Thuận nói riêng và quảng bá du lịch Việt Nam nói chung trong Năm Du lịch quốc gia 2011 hướng về biển, đảo.

Là một trong 3 ngư trường lớn của Việt Nam, chiều dài bờ biển gần 200 km với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hấp dẫn, bãi tắm đẹp, không khí trong lành, nhưng du lịch Bình Thuận mới chỉ thực sự phát triển mạnh trong 15 năm qua.

Sau sự kiện nhật thực toàn phần 24/10/1995, Bình Thuận mới “bừng tỉnh” và nhanh chóng phát huy tiềm năng, nguồn lực du lịch của địa phương để trở thành “thủ đô resort” như hiện nay. Nếu năm 2005, Bình Thuận mới chỉ đón được 1,2 triệu lượt khách thì đến năm 2010 đã tăng lên 2,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 245.000 lượt, doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2011, lượng khách đến với Bình Thuận sẽ đạt 2,8 triệu lượt, đạt doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng…

Duy An