07:16 23/07/2011

Giai đoạn 2010-2015: Hà Nội phấn đấu kết nạp từ 60.000-65.000 đảng viên

Sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kết nạp được 26.295 đảng viên, đạt 102,9% so với kế hoạch đề ra; bình quân mỗi tháng toàn thành phố kết nạp trên 1.000 đảng viên.

Chiều 22/7, tại Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 10 của Thành ủy Hà Nội về “Việc đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kết nạp được 26.295 đảng viên, đạt 102,9% so với kế hoạch đề ra; bình quân mỗi tháng toàn thành phố kết nạp trên 1.000 đảng viên.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị trên được ban hành phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, được các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú. Từ tháng 3/2009 đến ngày 19/5/2011, toàn Đảng bộ thành phố có trên 60.000 quần chúng ưu tú được xét là cảm tình đảng.

Để đạt được mục tiêu mà Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra: Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 60.000-65.000 đảng viên mới, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng phải tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thanh Bình