11:00 12/11/2012

Giải đấu kiếm Đông Nam Á năm 2012

Diễn ra từ ngày 12-16/11, tại Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (TP.HCM), Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á năm 2012 thu hút 133 VĐV (71 nam, 62 nữ) của 6 quốc gia tham dự, bao gồm Inđônêxia, Thái Lan, Xinhgapo, Malaixia, Brunây và chủ nhà Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 12-16/11, tại Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (TP.HCM), Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á năm 2012 thu hút 133 VĐV (71 nam, 62 nữ) của 6 quốc gia tham dự, bao gồm Inđônêxia, Thái Lan, Xinhgapo, Malaixia, Brunây và chủ nhà Việt Nam. Các tay kiếm sẽ dự tranh 12 bộ huy chương cá nhân và đồng đội ở các nội dung kiếm 3 cạnh, kiếm chém, kiếm liễu.


Ở giải này Việt Nam tham dự với lực lượng hùng hậu gồm 52 VĐV chia làm 2 đội Việt Nam 1 (24 VĐV) và Việt Nam 2 (28 VĐV). Đoàn chủ nhà hướng đến mục tiêu ngôi đầu toàn đoàn khi đem đến giải lực lượng mạnh nhất bao gồm những tay kiếm từng đạt thành tích ở đấu trường SEA Games và quốc tế như Lệ Dung, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Tiến Nhật, người đi vào lịch sử đấu kiếm Việt Nam khi giành vé đến Olympic London 2012.

 

Trong đó Lệ Dung là niềm hy vọng sẽ đem về chiếc HCV ở nội dung kiếm chém nữ, Vũ Thành An có cơ hội ở nội dung kiếm chém nam. Còn ở nội dung kiếm liễu, "trọng trách" được đặt trên vai Nguyễn Thị Tươi. Với VĐV Nguyễn Tiến Nhật, anh được đặt niềm tin sẽ mang về tấm HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh.


Tại SEA Games 26 tổ chức ở Inđônêxia, đấu kiếm Việt Nam giành 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ để lần đầu tiên bước lên vị trí thứ nhất khu vực.

 

T.K