05:11 06/05/2011

Giải cứu bé trai 8 tuổi bị bắt cóc tống tiền

Khoảng 10 giờ 30 sáng 3/5, người thân trong gia đình chị Lê Thị Hà, 33 tuổi, trú ở thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phát hiện con trai chị Hà là cháu Nguyễn Văn Trường, 8 tuổi, sau khi tan học tại trường Tiểu học Gia Lâm, đã bị một thanh niên đi xe máy chở đi đâu không rõ.

Khoảng 10 giờ 30 sáng 3/5, người thân trong gia đình chị Lê Thị Hà, 33 tuổi, trú ở thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phát hiện con trai chị Hà là cháu Nguyễn Văn Trường, 8 tuổi, sau khi tan học tại trường Tiểu học Gia Lâm, đã bị một thanh niên đi xe máy chở đi đâu không rõ. Sau đó, chị Hà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến và nói cháu Trường đã bị bắt cóc. Đối tượng yêu cầu gia đình chị chuẩn bị 500 triệu đồng để chuộc con về...

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã khẩn trương điều tra thủ phạm. Đến ngày 4/5, công an đã làm rõ thủ phạm là Nguyễn Xuân Linh, 20 tuổi, hộ khẩu ở phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), nhưng tạm trú ở thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà và Nguyễn Ngọc Linh, 24 tuổi, trú cùng xã Gia Lâm. Sau khi bị tạm giữ, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc cháu Trường và khai ra nơi giữ cháu Trường. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Công an huyện Lâm Hà đã giải cứu và đưa cháu Trường về với gia đình an toàn. Công an đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

S.N