06:09 19/06/2012

Giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng: VN nhất toàn đoàn

Tối 18/6, tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), Giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng lần thứ XIII - năm 2012 đã kết thúc sau 7 ngày tranh tài sôi nổi.

Tối 18/6, tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), Giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng lần thứ XIII - năm 2012 đã kết thúc sau 7 ngày tranh tài sôi nổi.
Theo đó, Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 121 huy chương các loại, gồm: 73 vàng, 31 bạc, 17 đồng. Trong số những người giành nhiều huy chương cho đoàn cờ vua Việt Nam, đáng chú ý có 2 vận động viên của tỉnh Thừa Thiên - Huế là Như Ý và Kim Phụng lần lượt đã đoạt 6 và 4 huy chương vàng. Đoàn Philíppin xếp thứ hai với 57 huy chương các loại, gồm: 12 vàng, 36 bạc, 9 đồng. Đoàn Inđônêxia xếp thứ ba với 30 huy chương các loại, gồm: 12 vàng, 7 bạc, 11 đồng.


Giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng lần thứ XIII - năm 2012 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012. Giải quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và một số vận động viên đến từ các nước Ấn Độ, Mông Cổ, Iran và Trung Quốc. Trong đó, đội chủ nhà Việt Nam có số lượng tham dự đông nhất với 264 vận động viên. Giải có 3 nội dung thi đấu, gồm: Cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn để tranh 78 bộ huy chương các loại.


Nguyên Lý