08:14 11/08/2014

Giải Bóng đá cộng đồng thu hút người Việt tại Séc

Tại Praha đã diễn ra Vòng Chung kết Giải Bóng đá cộng đồng người Việt tại Séc lần thứ 10 với tiêu chí đoàn kết và trung thực.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 10/8 tại Praha đã diễn ra Vòng Chung kết Giải Bóng đá cộng đồng người Việt tại Séc lần thứ 10 với tiêu chí đoàn kết và trung thực.

Lọt vào vòng chung kết sau vòng đấu loại tại các địa phương là bốn đội mạnh nhất của các vùng gồm POV Praha, Hladec Kralove, Brno và Hải Dương.

Bốn đội mạnh nhất của Giải lọt vào vòng chung kết. Ảnh: Trọng Đức


Giải Bóng đá Cộng đồng lần thứ 10 được khởi động lại sau hai năm bị gián đoạn và do Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Séc phối hợp tổ chức.

Trả lời phỏng vấn tại lễ khai mạc Giải, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh: “Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam mong muốn xây dựng "thương hiệu" mạnh cho Giải Bóng đá cộng đồng người Việt tại Séc cùng với giải golf và giải tennis của cộng đồng. Đại sứ quán cũng như Hội Người Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng cho giải bóng đá của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc để trở thành giải bóng đá cuốn hút cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu”.

Một pha tấn công của đội Hải Dương trong trận gặp Brno. Ảnh: Quang Vinh (Pv TTXVN tại CH Séc)


Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá của cộng đồng, cả bốn đội lọt vào vòng chung kết giải lần này đều có những cầu thủ trẻ sở hữu hình thể chuẩn cũng như tài năng bóng đá và khá ngang sức ngang tài. Bởi vậy sáu trận đấu diễn ra trong sự tranh đua quyết liệt và cuốn hút người xem.

Kết quả: Đội Brno đoạt chức vô địch, hai đội POV Praha và Hải Dương giành giải nhì và ba, đội Hladec Kralove giành giải fair-play. Ngoài ra thủ môn của đội Hải Dương được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất trong khi một cầu thủ của đội Brno được trao danh hiệu Đôi giày vàng.

Trao cúp cho đội vô địch. Ảnh: Quang Vinh (Pv TTXVN tại CH Séc)


Đánh giá về thành công của giải, ông Giang Văn Thành, Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, Trưởng ban tổ chức, cho biết: “Điểm đáng lưu ý nhất của giải lần này là chúng tôi tập trung được thế hệ thứ hai, tức những người sinh ra và lớn lên ở đây và cả những cầu chủ mang hai dòng máu Việt – Séc”.


Quang Vinh (Pv TTXVN tại CH Séc)