08:10 12/08/2011

Giải Billiards - Snooker vô địch quốc gia: TP.HCM và Hà Nội chiếm ưu thế

Sau hơn một tuần thi đấu sôi nổi, cống hiến cho người hâm mộ những đường cơ đầy kỹ thuật và đẹp mắt, chiều 11/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk, vòng chung kết Giải Billiards& Snooker vô địch quốc gia năm 2011 đã chính thức khép lại.

Sau hơn một tuần thi đấu sôi nổi, cống hiến cho người hâm mộ những đường cơ đầy kỹ thuật và đẹp mắt, chiều 11/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk, vòng chung kết Giải Billiards& Snooker vô địch quốc gia năm 2011 đã chính thức khép lại. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn khẳng định được ưu thế tuyệt đối ở bộ môn này khi giành tới 7 huy chương vàng trong tổng số 8 nội dung thi đấu.

Ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng bộ môn Billiards – Snooker (Tổng cục TDTT) cho biết: Chất lượng của giải đấu năm nay rất cao, các cơ thủ cạnh tranh quyết liệt vì trình độ của các cơ thủ sàn sàn như nhau. Ngoài những tay cơ đã thành danh như Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ, Nguyễn Thanh Long..., các cơ thủ trẻ cũng có sự tiến bộ vượt bậc do được luyện tập và thi đấu cọ xát nhiều. Sau giải đấu này, những tay cơ xuất sắc sẽ được gọi vào đội tuyển Billiards – Snooker quốc gia để tập luyện và thi đấu ở các giải quốc tế sắp tới mà quan trọng nhất là SEA Games 26 diễn ra tại Inđônêxia vào tháng 11.

Xuân Dự