01:10 13/01/2011

“Giặc nước” tàn phá nhiều quốc gia

Ngày 12/1 (giờ Việt Nam), thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland (Ôxtrâylia), đã bị trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua cô lập. Trận lụt này hiện đe dọa sự an toàn của hơn 30.000 hộ gia đình và đã khiến 12 người thiệt mạng.

Ngày 12/1 (giờ Việt Nam), thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland (Ôxtrâylia), đã bị trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua cô lập. Trận lụt này hiện đe dọa sự an toàn của hơn 30.000 hộ gia đình và đã khiến 12 người thiệt mạng.

Người dân bang Queensland (Ôxtrâylia) bị mắc kẹt trên mái nhà do nước lũ dâng cao. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàng ngàn người đã di tản tới các khu đất cao và trung tâm thành phố giờ giống như "thành phố ma". Hàng chục ngàn ngôi nhà ở Brisbane đã bị cắt điện để đề phòng điện giật. Hơn 50 khu vực ngoại ô cùng 2.100 đường phố được dự báo sẽ ngập sâu dưới nước.


Cảng ở Brisbane chỉ mở cửa trong trường hợp vận chuyển hàng hoá khẩn cấp. Nước lũ ở một số khu vực đã chạm tới đỉnh cột đèn giao thông. Sân vận động Suncorp với sức chứa 52.500 người giờ như một bể bơi khổng lồ.

Theo dự báo, mực nước sông Brisbane sẽ đạt đỉnh vào hôm nay (13/1) và đến ngày 15/1 mới rút. Thủ tướng Ôxtrâylia Julia Gillard đã đến Brisbane để thị sát tình hình và cho biết bà bị sốc trước sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ. Thủ tướng Gillard rất lo ngại về tác động của trận lũ đến đời sống của người dân.

Tại Braxin, chỉ trong ngày 12/1, trận lụt kinh hoàng kéo theo những vụ lở đất ở khu vực đông nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lớn lần này lên con số 46.


Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Teresopolis với 21 người chết, 500 người bị mất nhà cửa, hàng chục cây cầu và con đường bị phá hủy, toàn bộ hệ thống điện và viễn thông bị cắt đứt.

Braxin: Phố biến thành sông. Ảnh: THX/TTXVN


Tại quận Mossurize, tỉnh Manica (Môdămbích), sét và nước lũ dâng cao đã khiến 12 người thiệt mạng. Một quan chức quản lý thảm họa cho biết mưa lớn trong vòng 2 tháng tới có thể gây ra những trận lũ lớn tương đương với đợt lũ đã cướp đi sinh mạng của 800 người tại nước này hồi năm 2000.

l18 người thiệt mạng và gần 1 triệu người khác mất nhà cửa trong một trận lụt ở khu vực trung và đông Xri Lanca. Nhiều trường học đã phải đóng cửa và quân đội nước này đã được triển khai cứu trợ các vùng ngập lụt. Nước lũ cũng làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực và khiến giá cả tăng vọt.

Lũ lụt trên diện rộng tiếp tục cướp đi sinh mạng của 7 người tại đảo Samar, đảo lớn thứ 3 của Phillípin, nâng số người chết lên 40. Quân đội và các nhân viên chính phủ đang sơ tán người dân tại Samar và đảo Leyte gần đó.


Hiện có hơn 22.000 người phải trú ẩn trong các khu tạm cư của chính phủ để chờ nước lũ rút bớt. Ước tính thiệt hại do trận lũ lụt này gây ra lên tới 20,29 triệu USD.

Mỹ đón đợt bão tuyết mới

Ngày 12/1 (giờ VN), Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Michael Bloomberg, đã ban bố tình trạng khẩn cấp do một trận bão tuyết lớn đang đe dọa khu vực đông bắc nước này.


Người dân được khuyến cáo không nên tự lái xe mà tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời, xe cứu hộ được lệnh dẹp bỏ bất cứ phương tiện nào gây cản trở giao thông cũng như hoạt động của xe dọn tuyết. Dự báo đợt bão này sẽ tạo ra lớp tuyết dày từ 20-40 cm.

Thùy Dương - Quang Minh (tổng hợp)